Mỹ: Trung Quốc dùng “sách lược uy hiếp” hù dọa thế giới

Xem tin gốc 

Vitinfo - 36 tháng trước 3548 lượt xem 2 tin đăng lại

My: Trung Quoc dung “sach luoc uy hiep” hu doa the gioi

VIT - Hôm nay (20/8), “Thời báo Hoàn cầu” Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc và Úc đã ký kết một hợp đồng khí đốt gas trị giá hơn 40 tỷ USD. Hãng tin Reuters phân tích, điều này cho thấy gần đây mối quan hệ hai nước Trung – Úc đã ấm trở lại.

Tuy nhiên, “Nhật báo phố Wall” của Mỹ lại cho rằng, những tiến triển trong mối quan hệ Trung – Úc cho thấy, Bắc Kinh đang dùng “sách lược uy hiếp” để hù dọa các nước trên thế giới.

“Nhật báo phố Wall” ngày 19/8 có đăng một bài báo có tiêu đề “Nghịch lý của Trung Quốc”. Theo nội dung phân tích của bài báo, những tiến triển trong mối quan hệ của hai nước Trung Quốc và Úc cho thấy, Bắc Kinh đang dùng “sách lược uy hiếp” để hù dọa các nước trên thế giới. Bài báo đã công kích việc Trung Quốc lựa chọn một số quốc gia để đơn phương tiến hành “bắt nạt”, buộc những nước này phải thay đổi quy tắc theo mong muốn của Bắc Kinh. Ngoài ra, bài báo này còn cho rằng, những đối tác cả trong lẫn ngoài châu Úc nên cùng nhau rút kinh nghiệm từ sự kiện Canberra (Úc), dũng cảm đối mặt với sự “bắt nạt” của Trung Quốc.

Trước đó, dư luận báo chí quốc tế cũng đã lên tiếng chỉ trích những hành động của Trung Quốc xoay quanh vụ Rio Tinto. Theo Phát ngôn viên của Quốc hội Mỹ Crowley, việc bắt giữ nhân viên hành chính của Rio Tinto có thể khiến cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc chịu nhiều sức ép nặng nề. Ngoài ra Hoa Kỳ còn hối thúc Bắc Kinh phải đảm bảo tính minh bạch và đối xử công bằng với nhân viên của các công ty nước ngoài.

Tuy nhiên, để đáp trả cho những phân tích nhận định trên của “Nhật báo phố Wall”, học giả của Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc, ông Giang Dũng bày tỏ với “Thời báo Hoàn cầu” rằng, những lời bình luận trên là một sự bắt bẻ đối với mối quan hệ hai nước Trung Quốc và Úc. Theo ông Giang Dũng, Mỹ vốn không hy vọng Trung Quốc – Úc thân cận hơn, cũng không mong chờ nhìn thấy Trung Quốc mua được tài nguyên của Úc một cách thuận lợi. Ngoài ra, Trung Quốc còn có những lời cáo buộc Mỹ cho rằng, khi Tập đoàn nhôm Trung Quốc Chinalco có ý mua lại Hãng khai thác quặng lớn thứ hai thế giới Rio Tinto (Úc), Mỹ đã đứng đằng sau tung ra nhiều thủ đoạn, trên thực tế, những bình luận của “Nhật báo phố Wall” là ăn khớp với thái độ của Chính phủ Mỹ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang