Bà Palin đã có cuộc họp báo ngắn tại quê nhà thuộc thị trấn Wasilla, tiểu bang Alaska. Sau khi thông báo ngắn gọn về quyết định từ chức, bà không trả lời thêm câu hỏi nào cũng như không cho biết về kế hoạch sắp tới. Bà chỉ nói thêm rằng, bà sẽ chuyển giao quyền hành cho Phó Thống đốc bang là ông Sean Parnell vào ngày 26/7 tới và bà hoàn toàn không có ý định tìm kiếm khả năng tái đắc cử vào năm 2010.
Bà Sarah Palin là người bạn đồng hành cùng ứng cử viên John McCain trong cuộc đua vào Nhà Trắng hồi năm 2008. Hiện bà đang là một trong ba ứng cử viên đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2012.
Ông Michael Steele - Chủ tịch Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa – nói trong một bài phát biểu: “Tôi dự định nói chuyện sớm với Thống đốc Palin. Bà có tiếng nói quan trọng và có tầm ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa. Tôi tin bà sẽ giúp đỡ được rất nhiều khi chúng tôi làm vận động tranh cử tại Virginia và New Jersey”.
Bà Palin năm nay 45 tuổi. Bà xin từ chức và cho biết, bà không muốn dành thời gian vào những “hoạt động thể thao mang màu sắc chính trị” nữa. Bà đưa ra dẫn chứng về những chỉ trích mà dư luận dành cho bà cũng như gia đình bà kể từ chiến dịch tranh cử năm 2008.
Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, việc bà Palin đưa ra quyết định từ chức vào ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 3 ngày là một “chiêu thức” để thu hút được nhiều hơn sự chú ý của công chúng, và rất có thể, bà đang chuẩn bị cho một cuộc đua vào vị trí cao hơn.



































