(DVT.vn) - Kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh hơn so với xuất khẩu do chủ yếu Mỹ nhập ô tô, các bộ phận tự động và máy móc công nghiệp từ nước ngoài.
Hôm thứ 6 (10/2), bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại đã tăng tới 48,8 tỷ USD, mức mất cân đối lớn nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu tăng 0,7%, trong khi nhập khẩu tăng nhanh hơn 1,3%.
Thâm hụt thương mại của Mỹ mở rộng do kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh hơn so với xuất khẩu. Tuy nhiên sự phục hồi trong xuất khẩu sang châu Âu có thể xoa dịu nỗi lo khủng hoảng nợ sẽ làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa từ Mỹ.
Châu Âu chiếm gần 1/5 kim ngạch xuất khẩu của Mỹ. Tháng 11/2011, xuất khẩu của nước này sang châu Âu giảm hơn 6% làm dấy lên lo ngại khủng hoảng nợ châu Âu đã bắt đầu ảnh hưởng tới kinh tế Mỹ. Tuy nhiên sang tháng 12, xuất khẩu đã tăng trở lại ở mức 7,2%, cho thấy đối tác thương mại quan trọng của Mỹ tiếp tục mua hàng hóa từ nước này bất chấp nền kinh tế suy yếu.
Xuất khẩu giảm sẽ khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại. Lý do là các nhà máy có xu hướng sản xuất ít hàng hóa hơn, khiến cho lợi nhuận của các công ty Mỹ vì thế cũng ít đi.
Năm 2011, thâm hụt thương mại của Mỹ lên tới 588 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2008. Kim ngạch xuất - nhập khẩu đều ở mức cao nhất trong lịch sử.
Quỳnh Trang
Theo USA Today