Chỉ số này đã giảm 0.8 điểm so với tháng 10, xuống mức 47.9 điểm, mức giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp. Chỉ số này ở dưới mức 50 điểm cho thấy sự bi quan của người tiêu dùng vào nền kinh tế.
Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng trong quý III với tốc độ thường niên 3.5%, khiến cho nhiều nhà kinh tế tuyên bố cuộc suy thoái sâu nhất trong nhiều thập kỉ qua đã chấm dứt.
Tuy nhiên, những nhà tuyển dụng vẫn sa thải 190,000 lao động trong tháng 10 và tỉ lệ thất nghiệp đã leo lên mức cao nhất trong vòng 26 năm qua:10.2%. Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng tỉ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng cao cho đến đầu năm 2010.
“Tôi rất chắc chắn về việc chúng ta đang bước ra khỏi cuộc suy thoái, song vấn đề tạo việc làm vẫn còn rất chậm chạp với bằng chứng là sự tăng lên của tỉ lệ thất nghiệp,” Raghavan Mayur, chủ tịch của TIPP, một đơn vị của TechnoMetrica Market Intelligence đồng thời là đối tác khảo sát của IBD cho biết.
Cả 3 bộ phận chính của chỉ số này đều giảm.
Chỉ số về tổng thể nền kinh tế trong 6 tháng giảm nửa điểm xuống mức 49.2 điểm.
Chỉ số tổng quan về tình hình tài chính cá nhân, thước đo cho thấy người dân Mỹ cảm thấy thế nào về tình hình tài chính của chính mình trong 6 tháng, giảm 1.7 điểm xuống còn 52.5 điểm. Mức giảm lớn của chỉ số tổng hợp này phản ánh tình hình thất nghiệp và nỗi lo lắng ảnh hưởng tới cách nhìn của người dân Mỹ về hoàn cảnh tài chính của họ.
Chỉ số niềm tin vào các chính sách kinh tế của liên bang giảm 0.1 điểm xuống còn 42 điểm.
Niềm tin yếu của các nhà đầu tư làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái tiếp theo, Mayur nói.
Các chương trình của Chính phủ Mỹ như Cash for Clunkers, tín dụng thuế 8,000$ cho người mua nhà lần đầu và những nỗ lực của Quỹ dự trữ liên bang trong việc giữ lãi suất cho vay ở mức thấp đã thúc đẩy nền kinh tế trong quý III tăng trưởng. Nhưng nhiều nhà kinh tế lại bày tỏ sự lo ngại sự hồi phục này có thể sẽ ngừng khi những chính sách kích thích tài chính và tiền tệ hết hiệu lực.
“Mặc dù chúng ta đã đi được một chặng đường dài, song chắc chắn rằng tỉ lệ thất nghiệp sẽ được phục hồi và rất khó để nói sự tăng trưởng sẽ diễn ra như thế nào,” Mayur nói tiếp.
Trong khi đó, chỉ số về sự lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ tăng 0.3 điểm trong tháng 10 song vẫn giữ ở mức độ thấp 89.1 điểm , theo công bố của Liên đoàn kinh doanh độc lập NFIB.
“Mức tăng của tháng 10 là nhỏ, vì vậy những tin tức tốt vẫn ít hơn những tin tức xấu”, William Dunkelberg, Nhà kinh tế trưởng của NFIB nói.
Những nhà kinh doanh nhỏ, một bộ phận quyết định phần lớn sự gia tăng việc làm, tiếp tục sa thải lao động song với một tốc độ chậm hơn. 11% trong số đó hi vọng nền kinh tế sẽ phục hồi trong 6 tháng tới.
“Nền kinh tế sẽ phục hồi, song sự hồi phục đó cho đến nay vẫn còn rất chậm,” Dunkelberg nói.
Nền kinh tế yếu, giúp cho Barack Obama thắng cử vào Nhà Trắng năm ngoái, lại đang làm giảm đi tỉ lệ ủng hộ Obama. Chỉ số lãnh đạo của Tổng thống do IBD/TIPP đưa ra đã giảm 1.7% còn 53.3 điểm trong tháng 11. Song chỉ số đó vẫn còn lạc quan, cho dù đã giảm mạnh so với mức 71% trong tháng 2, sau khi Obama vừa nhậm chức.
VânPT
(Theo investors.com)