Mỹ, Nhật, Hàn đẩy mạnh hợp tác đối phó Triều Tiên

Quan chức cấp cao các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo và những nỗ lực tăng cường an ninh nhằm đáp trả hành động của Triều Tiên, theo Reuters.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang đối mặt sự chỉ trích từ 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sau các hoạt động thử hạt nhân, tên lửa gần đây - Ảnh: AFP

Tại một cuộc họp diễn ra hôm 10.2, quan chức của 3 nước gọi các hoạt động thử bom nhiệt hạch và phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên vừa qua là hành động thách thức trực tiếp tới các biện pháp cấm vận của Liên Hiệp Quốc, và “khiêu khích nghiêm trọng cộng đồng quốc tế”.

Cuộc họp nêu trên tổ chức ở Hawaii, có sự góp mặt của tướng thủy quân lục chiến Mỹ kiêm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, ông Joseph Dunford; Đô đốc Katsutoshi Kawano, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Còn Đại tướng Lee Sun-jin, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tham dự cuộc họp trên qua video trực tiếp.

Cuộc họp thống nhất về việc đáp trả Triều Tiên, bằng việc thông qua chương trình chia sẻ thông tin 3 nước, hợp tác mạnh mẽ hơn về các vấn đề an ninh để thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, theo Reuters.

Đây là lần họp thứ hai của nhóm 3 nước kể từ tháng 7.2014, và 3 quan chức quốc phòng trên đồng ý sẽ gặp nhau lần nữa vào cuối năm nay. Họ xem xét sẽ tăng cường các bài tập quân sự và những hoạt động khác để tăng cường quan hệ an ninh giữa các bên.

Hình ảnh một tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng do hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đăng tải ngày 7.2 - Ảnh: Reuters

Việc phóng tên lửa của Triều Tiên vừa qua trên lý thuyết nhằm phục vụ các chương trình khoa học không gian của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên các nước như Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đều nói rằng đây là hành vi thử tên lửa đạn đạo trá hình và vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.

Trước đó Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu đàm phán về việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD đến bán đảo Triều Tiên “sớm nhất có thể”. Việc này từng bị trì hoãn vì Hàn Quốc vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc, một đối tác thương mại lớn của họ.

Nhật Đăng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-nhat-han-day-manh-hop-tac-doi-pho-trieu-tien-666795.html