Một báo cáo của Bộ Thương mại được công bố vào hôm thứ Năm cho thấy tổng doanh số bán lẻ đã giảm 0,1% sau khi đã tăng được 0,8% trong tháng 6. Nếu không tính 2 mặt hàng xe cộ và phụ tùng, doanh số bán hàng giảm tới 0,6% trong tháng 7 sau khi đã tăng được 0,5% trong tháng 6.
Các nhà phân tích đã dự đoán doanh số bán lẻ sẽ có những bước nhảy vọt với 0,7% khi chính phủ tung ra chương trình kích cầu bằng tiền mặt.
Họ cho rằng chương trình chiết khấu cho các loại xe ô-tô tiết kiệm ga và năng lượng đã kéo chi tiêu từ ngành khác đổ sang ngành công nghiệp này.
Kết hợp với một báo cáo của Bộ Lao động cho thấy những số lượng đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ tăng 4000 đơn sau khi đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ 558000 vào tuần trước, có thể thấy nền kinh tế đang phải đối mặt với những bước phục hồi chậm chạp và khó khăn từ cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 60 năm qua.
Lại thêm một dấu hiệu khác nữa cho thấy những yếu kém về nhu cầu tiêu dùng khi Wal-Mart cho hay doanh số bán hàng của họ trong quý II vừa qua vẫn tiếp tục giảm và trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức đang chờ đợi họ.
Phục hồi-con đường còn lắm gian truân
Stephan Stanley, một nhà kinh tế học tại RBS nhận định: “Con đường phục hồi còn nhiều gập ghềnh. Người tiêu dùng chưa thể là động lực đưa nền kinh tế vượt bão khủng hoảng.”
Fed, cơ quan đang giữ mức lãi suất ngắn hạn gần bằng 0 nhận xét các hoạt động kinh tế đã bình thường trở lại chính là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy đoạn kết của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên Ngân hàng Trung ương Mỹ lại có ý kiến rằng thu nhập giảm và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng sẽ làm phương hại đến chi tiêu hộ gia đình.
Doanh số bán lẻ đã phủ một bóng đen u ám lên niềm hy vọng phục hồi của nền kinh tế trên phương diện chi tiêu hộ gia đình trong quý III này. Chi tiêu hộ gia đình vốn chiếm 1/3 các hoạt động kinh tế của Mỹ đã chịu nhiều sức ép từ tỷ lệ thất nghiệp cao.
Báo cáo của chính phủ hồi tháng trước cho thấy tổng sản phẩm quốc nội trong quý II đã chỉ ra tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình giảm tới 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đã tăng được 0,6% trong quý I. Mặc dù những dấu hiệu phục hồi đã le lói, tốc độ thuê mướn nhân công vẫn chậm dù mức độ sa thải nhân viên có giảm đáng kể.
Những hy vọng xanh từ Pháp và Đức
Tuy nhiên, ở đâu đó trên thế giới những dấu hiệu phục hồi rõ rệt nhất vẫn được nhìn thấy. Pháp và Đức đã làm thế giới phải ngạc nhiên khi nền kinh tế của họ đã quay trở lại được quỹ đạo tăng trưởng dương trong quý II năm nay, đặt dấu chấm cho thời kỳ suy thoái kéo dài.
Tại Mỹ, sự sụt giảm trong doanh thu bán lẻ chủ yếu là do sự giảm sút tới 2,1% của các cửa hàng xăng dầu thay vì mức tăng 6,3% của tháng 6.
Nếu không tính xăng dầu, doanh số bán lẻ tăng 0,1%. Doanh số bán hàng yếu kém xảy ra tại các lĩnh vực tự chi tiêu, cho thấy các hộ gia đình chưa thể là động lực chủ yếu để kéo nền kinh tế ra khỏi cơn bão suy thoái.
Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu tích cực từ báo cáo của Bộ Lao động khi cho thấy trợ cấp thất nghiệp dài hạn đã giảm được 141000 xuống còn 6,29 triệu trong tuần đầu tháng 8, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4.
Một báo cáo khác của Bộ Thương mại cho thấy hàng tồn kho tại Mỹ đã giảm 1,1% trong tháng 6 sau khi đã giảm 1,2% trong tháng 5.























