Civil Aviation Authority cho hay theo bảng thống kê số lượng hành khách đi trên các chuyến bay tại các sân bay của Mỹ bị giảm xuống 20% tương đương với 3.7 triệu lượt hành khách trong ba tháng đầu năm so với cùng kì năm ngoái.
Chỉ có 44.3 triệu lượt khách hạ cánh tại các sân bay của Mỹ trong ba tháng đầu năm, cũng giảm đi 13% so với cùng kì năm 2008…
Và lịch trình chuyến bay của hành khách cũng bị giảm xuống một cách đáng kể, giảm 12% từ 46.1 triệu trong 3 tháng đầu năm 2008 xuống còn 40.6 triệu.
Ngài Richard Branson, phát biểu ở Tokyo hai tuần trước, khẳng định rằng đây sẽ là ‘năm tồi tệ nhất trong lịch sử của ngành hàng không’ và đó là những con số mới nhất theo dự đoán của hãng Virgin tycoon.
Trong tổng số 44.3 triệu lượt khách hạ cánh tại các sân bay của Mỹ trong ba tháng đầu năm đã giảm xuống 13% so vơi ba tháng đầu năm ngoái.
Sự cạnh tranh giữa các hãng hàng không cũng giảm xuống, số lượng các chuyến bay đến và đi ở các sân bay của hàng không Mỹ cũng bị giảm xuống- giảm 10% chỉ trên 450,000 chuyến. Lịch trình các chuyến bay đã giảm xuống 9.7% và các chuyến bay thuê cũng giảm xuống 16%.
Sự giảm sút lớn nhất trong quý đầu của năm nay chính là số lượng hành khách đi chuyến bay thuê đến và rời Bắc Mỹ đã giảm xuống mức kỉ lục 60% . Số lượng các dịch vụ dành cho hành khách trên các chuyến bay theo lịch trình cũng giảm 13%.
Theo đánh giá: sự sụp giảm lớn nhất số lượng hành khách hàng không xảy ra tại Bắc Mỹ mơi mà giảm đến 60%
Mỗi năm lượng hành khách tại các sân bay của Mỹ tăng 12% so với đầu những năm 1960. Theo con số thống kê của CAA chỉ ra rằng tỉ lệ tăng này thực tế bắt đầy giảm dần trước khi dịch cúm bùng phát vào tháng 9/1968 trước khi khôi phục lại vào giữa những năm 1969 và 1973.
CAA cũng cho biết thêm rằng những yếu tố khác cũng tác đọng đến như lạm phát của đồng bảng Anh năm 1967, sự tăng giá thuế và chiến tranh Trung Đông chính là nguyên nhân chính dẫn tới sự giảm sút số lượng hành khách trong những năm 1967 và 1968, “lúc đó dịch cúm ảnh hưởng rất ít đến vận tải hàng không .






















