Mỹ, Hàn Quốc nghi ngờ: Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 44 lượt xem

My, Han Quoc nghi ngo: Trieu Tien dung sau vu tan cong mang

Ngày 9.7, Hàn Quốc đã báo động an ninh cao trước nguy cơ tái diễn làn sóng tấn công mạng, sau khi 26 trang web thuộc cơ quan chính phủ của Hàn Quốc và Mỹ bị tin tặc làm tê liệt trong những ngày gần đây.

Nhân viên Trung tâm An ninh mạng Hàn Quốc đang đối phó với vụ tin tặc. (LĐ) -

Vụ tấn công mạng bắt đầu từ ngày Quốc khánh Mỹ 4.7, trùng với thời điểm Triều Tiên bắn 7 quả tên lửa, nhắm vào trang mạng của các bộ, tổ chức quan trọng của chính phủ, như Bộ An ninh nội địa, Quốc phòng, Tài chính cùng các cơ quan thi hành pháp luật.

Vụ tấn công khiến các trang web của Bộ Tài chính và Hội đồng Thương mại Liên bang Mỹ phải đóng cửa trong nhiều ngày. Cho đến ngày 9.7, các trang web liên bang Mỹ đã được hồi phục và hoạt động trở lại. Ông Meyerrose, Phó Chủ tịch Tập đoàn Harris Corp., nhận định những kẻ tin tặc đã phải viện tới sự tham gia của từ 30.000-60.000 máy tính trong vụ tấn công.

Tại Hàn Quốc, ông Lee Myung Su của Ủy ban Viễn thông Hàn Quốc cho biết, hơn 18.000 máy vi tính đã bị nhiễm virus trong vụ này, với 11 trang mạng của những bộ quan trọng bị tê liệt. Báo chí Hàn Quốc dẫn lời quan chức chính phủ cho biết, Triều Tiên hoặc những tổ chức ủng hộ Triều Tiên đã gây ra vụ tấn công 26 trang web của Hàn Quốc và Mỹ.

"Đó không phải là cuộc tấn công đơn giản của những cá nhân. Vụ này dường như đã được chuẩn bị và tiến hành bởi một tổ chức hoặc nhà nước nào đó" - Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho hay.

Dù có chung nghi ngờ, nhưng giới chức Mỹ cho biết còn quá sớm để nhận diện chính xác thủ phạm. ẹt nhất ba quan chức Mỹ cho hay, các nhà điều tra đã lần ra được các địa chỉ mạng từ Triều Tiên liên quan đến vụ tấn công 14 trang mạng của các cơ quan công quyền tại Mỹ. Tuy nhiên, họ cũng khuyến cáo rằng điều đó không có nghĩa chính quyền Bình Nhưỡng liên quan đến vụ tấn công.

Theo ông Tim Stevens, một chuyên gia công nghệ ở London, vụ tấn công này chỉ mang tính tượng trưng, vì chỉ làm gián đoạn dịch vụ của các trang web, chứ không nhằm đánh cắp thông tin mật. Ngày 9.7, Tổ chức phần mềm chống virus tại Seoul AhnLab cho biết đã làm tê liệt một chương trình được cho là thủ phạm làm đình trệ hoạt động các trang web tại cả Mỹ và Hàn.

A.P (Theo Reuter, Chosun)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang