Mỹ: G-20 cần phải giải quyết vấn đề “chiến tranh tiền tệ”

(VEN) - Thứ trường Ngoại giao Mỹ, bà Lael Brainard, cho rằng, G-20 cần phải thông qua những nguyên tắc chung về chính sách điều chỉnh tỷ giá hối đoái. “Các thành viên G-20 cần phải thực hiện giới hạn tỷ giá trao đổi phù hợp sao cho tất cả cùng phát triển và tránh tác động xấu tới các láng giềng của mình”.

Theo Lael Brainard, tất cả các thành viên của G-20 phải thực hiện nghĩa vụ của mình về tỷ giá trao đổi trên thị trường. 5 năm sau khủng hoảng tài chính, nhiều nước phát triển vẫn coi các biện pháp tích cực về phá giá đồng tiền của mình là một trong những công cụ hiệu quả nhất để tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của mình trên thị trường thế giới.

Hành động của các cơ quan quản lí tài chính Nhật Bản cố tình làm suy yếu đồng yên là giọt nước tràn ly chịu đựng của nhiều nước đang phát triển.

Bộ trưởng Tài chính Brazil - Guido Mantega, tuyên bố, “các cuộc chiến tiền tệ chỉ chấm dứt khi kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục”./.

ML ( vestifinance.ru )

Nguồn VENO: http://www.ven.vn/my-g20-can-phai-giai-quyet-van-de-chien-tranh-tien-te_t77c442n34404tn.aspx