Trong dự báo mới, ngân hàng trung ương này cho biết các đại biểu tham dự cuộc họp về chính sách của FED ngày 3-4/11 vừa qua đều dự đoán kinh tế Mỹ sẽ phục hồi dần dần với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng ở mức độ vừa phải và tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ trong vài năm tới. Dự báo mới nhận định tỷ lệ thất nghiệp, lên tới 10,2% trong tháng 10/2009, sẽ giảm từ đầu năm sau xuống còn khoảng từ 9,3-9,7%.
FED dự đoán kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2011 với mức tăng GDP từ 3,4-4,5%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp khoảng 8,2-8,6%.
Hầu hết quan chức cấp cao của FED cho rằng phải mất từ 5-6 năm nữa thì tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát mới trở lại mức do FED đề ra.
Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ thông báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý III/2009 chỉ đạt 2,8%, thấp hơn nhiều so với dự đoán một tháng trước là 3,5%. Nguyên nhân một phần do thâm hụt thương mại tăng mạnh, lên tới 36,5 tỷ USD trong tháng 9/2009 - mức thâm hụt lớn nhất trong 8 tháng qua và vượt mức dự báo 31,5 tỷ USD của giới phân tích. Trong khi đó, chi tiêu của người Mỹ vẫn chưa phục hồi, chỉ tăng 2,9% trong quý III (trong khi dự kiến là 3,2%) do người dân vẫn phải "thắt lưng buộc bụng".
Các chuyên gia kinh tế Mỹ dự đoán tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2009 sẽ chỉ đạt từ 2,5-3% và sẽ giảm xuống còn 1% trong những tháng đầu của năm 2010.
Những tín hiệu tăng trưởng kinh tế không tác động nhiều tới ngành ngân hàng Mỹ. Theo số liệu của Cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang công bố ngày 24/11, các ngân hàng thương mại thu lời 2,8 tỷ USD trong quý III/2009, nhưng quỹ bảo hiểm của chính phủ lại thâm hụt mạnh nhất, tới 8,2 tỷ USD, kể từ năm 1992./.