Theo giới phân tích tài chính, giới đầu cơ đang lợi dụng Hy Lạp, "tấn công" đồng Euro để trục lợi. Họ bán đồng Euro ra để mua vào USD. Động thái này khiến cho đồng Euro liên tục mất giá. Theo Bloomberg, tính từ đầu năm đến nay, đồng Euro đã mất giá khoảng 5% so với USD. Đây cũng là cách mà nhà tài phiệt G. Soros từng dùng để kiếm hàng tỉ USD trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và đỉnh điểm là ở Thái Lan vào năm 1997.
Thủ tướng Hy Lạp muốn người Mỹ sẽ có các quy định chặt chẽ hơn liên quan tới hoạt động của các quỹ đầu cơ, cũng như hành vi đầu cơ ngoại tệ mà Hy Lạp đang là nạn nhân. Cụ thể, ông yêu cầu Mỹ và các nhà lãnh đạo khác hạn chế việc sử dụng các hình thức trao đổi nợ tín dụng, đó là các hợp đồng bảo hiểm, tương tự như những hợp đồng đã đẩy Tập đoàn Bảo hiểm Mỹ (AIG) tới bờ vực phá sản.
Thủ tướng Hy Lạp còn cho biết ông đã nêu những biện pháp mà Liên minh châu Âu (EU) phác thảo nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ tài chính vốn đang làm cuộc khủng hoảng nợ của Athens thêm trầm trọng, và những biện pháp này đã được ông Obama nhất trí ủng hộ. Ông Obama coi sáng kiến trên là có ích, quan trọng và tích cực, đồng thời cho biết Mỹ cũng sẽ công bố các kế hoạch riêng trong vấn đề này tại hội nghị cấp cao G20 sắp tới.
Cuộc gặp với ông Obama là một phần trong hàng loạt cuộc tiếp xúc quốc tế của Thủ tướng Papandreou nhằm giành được sự ủng hộ của các cường quốc và tạo lập niềm tin của giới đầu tư về khả năng Hy Lạp vượt qua cuộc khủng hoảng nợ và ngân sách hiện nay. Trong chuyến thăm Washington lần này, Thủ tướng Papandreou cũng gặp các nghị sỹ Mỹ, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng nhiều quan chức an ninh, tài chính khác và đều nhận được sự ủng hộ của họ dành cho Hy Lạp.
Trước đó, ông Papandreou đã tới Pháp và Đức để kêu gọi sự ủng hộ của hai nền kinh tế lớn này đối với Athens. Ngay sau chuyến thăm một số nước châu Âu của Thủ tướng Hy Lạp, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ xem xét đề xuất thành lập một quỹ cứu trợ khẩn cấp theo mô hình Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho các nền kinh tế gặp khó khăn ở khu vực đồng tiền chung châu Âu Euro. Đây là tuyên bố của Chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet trước báo giới ngày 10/3. Ông cho biết ECB không phản đối ý tưởng thành lập "EMF" và sẽ xem xét chi tiết kế hoạch này. Theo ông, quỹ này sẽ chỉ cung cấp các khoản cho vay, chứ không phải viện trợ, và sẽ được thực hiện với những điều kiện hết sức nghiêm ngặt.
Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin ngày 10/3, Thủ tướng Pháp Francois Fillon cho biết Pháp và Đức nhất trí cho rằng ý tưởng xây dựng "EMF" không chỉ nhằm giúp Hy Lạp hiện nay mà còn là một dự án trung hạn. Ông Fillon cho rằng đây là một ý tưởng hay cần được xem xét nhanh, cả Đức và Pháp đều nhận thấy không có sự trung hợp cũng như xung đột giữa "EMF" và IMF. Bà Merkel cũng cho rằng đây là một ý tưởng hay và nên để "EMF" là điểm chốt cuối cùng trong chuỗi những biện pháp trừng phạt mà bà cho là cần thiết để ngăn chặn các nước khu vực đồng Euro để thâm hụt ngân sách lên mức nguy hiểm.
Tuy nhiên, nhà kinh tế hàng đầu của ECB Juergen Stark lại cho rằng cơ chế tài chính mới này có thể sẽ rất tốn kém, tạo ra những động cơ sai lệch và cuối cùng sẽ lại chất gánh nặng lên những nước có nguồn tài chính công vững hơn, đồng thời khuyến khích chi tiêu bừa bãi.
Cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp đang khiến tình hình ở khu vực 16 nước đồng Euro gây ra những tranh cãi gay gắt về việc liệu những nền kinh tế yếu hơn có thể được nhận hỗ trợ tài chính từ những nước giàu trong khu vực hay không và nếu được thì hình thức viện trợ sẽ như thế nào.
Thông Tấn