Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq

Theo đó, tổ chức IS đang hoạt động mạnh ở Libya, đánh chiếm được nhiều khu vực dầu mỏ ven biển...

Ngày 10/2, các nguồn tin khu vực dẫn lời Đặc phái viên, điều phối chiến dịch của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Brett McGurk cảnh báo, chi nhánh của IS tại Libya đang phát triển và lan rộng nhanh chóng, trở thành mối quan ngại lớn nhất trong số các chi nhánh của tổ chức này ở bên ngoài Syria và Iraq hiện nay.

Tổ chức khủng bố IS phô trương lực lượng trên đường phố Syria. (ảnh: Reuters).

Trong một tờ trình gửi Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ, Đặc phái viên Brett McGurk cho rằng, mặc dù liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đạt được những tiến bộ trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS, nhưng cũng đang tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn ở phía trước. Theo đó, tổ chức IS đang hoạt động mạnh ở Libya, đánh chiếm được nhiều khu vực dầu mỏ ven biển, đe dọa trực tiếp đến an ninh của các đồng minh Mỹ như Tunisia và Ai Cập.

Trước sự bành trướng của IS tại Libya, chính quyền Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã bàn thảo các biện pháp cấp thiết để đối phó, trong đó cân nhắc khả năng tăng cường không kích ở Libya hoặc triển khai lực lượng đặc nhiệm đến quốc gia bắc Phi này. Về lâu dài, các quốc gia phương Tây cho rằng, cần thúc đẩy nhanh việc thành lập một chính phủ ổn định, đoàn kết ở Libya do Liên Hợp Quốc làm trung gian, qua đó mới có thể giúp ngăn chặn hoàn toàn các mối đe dọa từ tổ chức khủng bố IS./.

Hồng Quân/VOV - Cairo

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-chi-nhanh-is-tai-libya-la-moi-de-doa-lon-o-ben-ngoai-syria-va-iraq-478388.vov