- Thâm hụt thương mại và cán cân thanh toán: Bài toán khó- Thâm hụt ngân sách Mỹ lên kỷ lục 221 tỷ đôla
Pierre Cailleteau, giám đốc điều hành rủi ro quốc gia tại Moody's cho rằng chính phủ của hai nền kinh tế này phải có chính sách cân bằng để vừa giảm được gánh nặng nợ mà không rút lại các biện pháp kích cầu quá sớm làm ảnh hưởng tới tăng trưởng.
Theo tính toán của công ty này, trong năm nay Mỹ sẽ phải chi số tiền tương ứng với phần trăm thu nhập cho chi phí nợ nhiều nhất trong số các nước được xếp hạng cao nhất, ngoại trừ Anh, và sẽ là nước tiêu dùng nhiều nhất từ năm 2011 đến năm 2013.
Theo ông Cailleteau, tình hình này sẽ còn đi xuống một thời gian nữa trước khi có thể khá lên. Theo tính toán của Moody's, trong trường hợp kinh tế phục hồi vừa phải, thâm hụt ngân sách được quản lý theo đúng kế hoạch của chính phủ và lãi suất tăng dần đều, chính phủ Mỹ sẽ phải chi khoảng 7% nguồn thu nhập từ thuế để trả lãi nợ trong năm 2010 và gần 11% trong năm 2013.
Trong trường hợp xấu hơn, khi mà kinh tế tăng trưởng chậm, mất kiểm soát thâm hụt ngân sách và lãi suất thay đổi đột ngột hơn, Mỹ sẽ phải dùng khoảng 15% thu nhập để trả lãi đi vay, nhiều hơn giới hạn 14% và như vậy sẽ bị đẩy xuống xếp hạng tín dụng AA.
Trong khi đó, Anh sẽ phải chi khoảng 7% thu nhập từ thuế vào trả lãi nợ trong năm nay, 9% trong năm 2013 và gần 12% trong trường hợp xấu.
InfoTV
(Theo Bloomberg)
Hải Anh