"Cuộc Đối thoại Chiến lược của chúng tôi trong tuần này sẽ đưa Ấn Độ lên vị trí những đối tác toàn cầu quan trọng nhất của chúng tôi, cho phép chúng tôi thảo luận và phối hợp những chính sách có tầm quan trọng toàn cầu, bao gồm cả cấu trúc hệ thống kinh tế quốc tế trong tương lai và cả những gì chúng ta có thể cùng nhau thực hiện nhằm thúc đẩy sự phát triển con người tại các khu vực khác trên thế giới," Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị William Burns phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại có trụ sở tại Washington.
"Thủ tướng Manmohan Singh là một trong những đối tác kính trọng nhất của Tổng thống Obama tại Hội nghị thượng đỉnh G-20, và Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng quyền bỏ phiếu tại Ngân hàng Thế giới của Ấn Độ trong thời gian gần đây. Việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã đến New Delhi hồi tháng 4 rõ ràng là để thảo luận về những kế hoạch kích thích kinh tế toàn cầu, biểu hiện rõ ràng về sự phát triển kinh tế nổi trội của Ấn Độ," ông cho biết trong bài phát biểu về sự nổi lên của Ấn Độ.
Ông Burns cho hay, sự lãnh đạo của Ấn Độ, và tiềm năng quan hệ đối tác Mỹ-Ấn, đã vươn xa khỏi châu Á.
"Vai trò của Ấn Độ trong việc thúc đẩy an ninh toàn cầu đang ngày một gia tăng. Ấn Độ ngày nay là một trong những quốc gia đóng góp quân lớn nhất cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, dựa vào truyền thống đóng góp của quân đội Ấn Độ, bao gồm cả trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II. Hải quân Ấn Độ là một lực lượng đứng đầu trong các hoạt động chống cướp biển ở ngoài khơi vùng Mũi châu Phi, và một thực tế đáng chú ý nữa là quân đội Mỹ hiện đang tổ chức các cuộc diễn tập quân sự song phương hàng năm với Ấn Độ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác," ông khẳng định.
"Hợp tác quốc phòng mở rộng Mỹ-Ấn, điều khó có thể tưởng tượng được trong thời gian không lâu trước đây, là phương tiện có giá trị hỗ trợ vai trò an ninh quốc tế rộng lớn của Ấn Độ. Thị phần của chúng tôi trong việc hiện đại hóa quốc phòng của Ấn Độ rất thực tế và ngày càng gia tăng. Thương mại quốc phòng đã tăng vọt kể từ thỏa thuận khung 2005," ông nói.
"Hai công ty Mỹ nằm trong số các đối thủ cạnh tranh hàng đầu để bán 126 máy bay chiến đấu hiện đại trị giá 10 tỷ USD cho Không quân Ấn Độ. Đây là gói thầu quốc phòng lớn nhất thế giới. Kịp thời hoàn thành nhiều thỏa thuận cơ bản quan trọng, như một thỏa thuận cung cấp hậu cần cơ bản, sẽ mở rộng cánh cửa cho sự hợp tác song phương lớn hơn," ông Burns nói.
"Nhờ sự thành công của thỏa thuận hạt nhân dân sự, Ấn Độ đang đóng góp tích cực cho những nỗ lực không phổ biến vũ khí và an ninh hạt nhân toàn cầu. Ấn Độ đã thể hiện rõ sự phản đối của mình đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ở Washington hồi tháng 4, Tổng thống Obama đã ca ngợi sự lãnh đạo của Ấn Độ trong việc khai trương một trung tâm đào tạo an ninh hạt nhân khu vực," ông cho biết thêm.