Kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD đã thực sự kích vào đâu đang là câu hỏi rất được quan tâm hiện nay. Chính quyền của Tổng thống Obama thì cam kết, sẽ duy trì hay tạo ra thêm từ 3 đến 4 triệu việc làm, nhưng số liệu việc làm của chính quyền liên bang công bố lại tồi tệ hơn dự đoán: Có thêm 467.000 việc làm bị mất đi trong tháng 6 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức tồi tệ nhất kể từ năm 1983 với 9,5%. Nhiều chuyên gia dự đoán, mức 10% hoặc thậm chí cao hơn thế có thể sẽ đến vào cuối năm nay.
Ông Nabors, Thành viên của Ủy ban Giám sát Quốc hội Mỹ nói: “Tôi nghĩ rằng, những gì mà chúng ta nên làm lúc này là hãy nhìn trở lại tình trạng thất nghiệp trong quý 1 năm nay, khi mà đã có tới hơn 700 nghìn việc làm bị mất trong một tháng. Chúng ta thực sự không thể hài lòng với con số mất việc hiện tại”.
Tuy nhiên, không ít nhà phân tích vẫn cho rằng, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh, song kế hoạch kích thích kinh tế của Tổng thống Obama vẫn được xem là tác động không ít tới nền kinh tế. Tốc độ giải ngân vẫn nằm trong dự kiến, theo đó thị trường việc làm cũng sẽ được thúc đẩy từ điều này.
“Thực sự thì chúng tôi vẫn tin tưởng rằng, kế hoạch kích thích kinh tế phần nào cũng đã tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến thị trường việc làm, bởi nếu không có nó thì biết đâu, tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ hơn thế nhiều”. Ông Nabors khẳng định.
Hiện không ít ý kiến đang cho rằng, đã đến lúc nước Mỹ nên bắt đầu gói kích thích kinh tế lần 2. Và con số có khoảng hơn 3,4 triệu việc làm đã mất trong vòng 6 tháng qua mà Bộ Lao động vừa công bố vẫn đang là điều nhức nhối của nước Mỹ.