Theo đó, Ngoại trưởng Shah Mehmood Qureshi và Tổng Tư lệnh quân đội Tướng Ashfaq Kayani sẽ dẫn đầu phía Pakistan trong cuộc đàm phán với Ngoại trưởng H.Clinton và các quan chức khác của Mỹ.
Dự kiến, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào hợp tác an ninh - bao gồm cả yêu cầu của phía Pakistan về việc cung cấp các trực thăng và máy bay không người lái để trợ giúp cho cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo dọc theo biên giới Afghanistan. Ngoài ra, các nỗ lực nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác thương mại giữa Mỹ và Pakistan, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng của Pakistan cũng sẽ được đưa ra thảo luận.
Hơn nữa, các quan chức Pakistan cũng cho biết họ đang theo đuổi một thỏa thuận tiềm năng về hợp tác hạt nhân dân sự với Mỹ, tương tự như thỏa thuận hạt nhân giữa Washington và Ấn Độ - đối thủ láng giềng của Pakistan.
Được biết, Mỹ, quốc gia đã từng bày tỏ quan ngại về sự đồn đoán rằng Pakistan đã chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Libya và Triều Tiên, cho đến nay vẫn từ chối bất kỳ sự ủng hộ chính thức nào cho thỏa thuận hạt nhân dân sự với Pakistan...