Quân đội Mỹ - Hàn trong một cuộc tập trận (Ảnh minh họa). Theo phát ngôn của quan chức này, việc Mỹ và Hàn Quốc xúc tiến các phiên đàm phán thảo luận các vấn đề liên quan đến công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa là để đáp lại những mối đe dọa và tên lửa từ Triều Tiên như một biện pháp tự vệ chính đáng.
Trước đó Hàn Quốc đã nhất trí sẽ không phát triển công nghệ dành cho các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn lớn hơn 300 km nhằm tuân thủ nghiêm các quy định của các hiệp ước không phổ biến vũ khí. Đổi lại, Mỹ đã được phép triển khai 28.500 quân đồn trú tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Hàn Quốc.
Tại thủ đô Seoul, Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc Won Tae-jae nói trước các phóng viên báo chí: “Chúng tôi tin tưởng rằng vấn đề quan trọng này sẽ được đưa ra thảo luận trong các phiên đàm phán giữa các quan chức cao cấp của Hàn Quốc và Mỹ”.
Phát biểu của đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng một quan chức quân sự cao cấp của Mỹ yêu cầu được giấu tên đã công khai nói rằng nhiều khả năng Mỹ sẽ cho phép Hàn Quốc mở rộng khả năng phát triển tên lửa tầm xa để đối phó với những đe dọa từ Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, tính cho tới thời điểm này, đại diện của Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc tạm thời chưa có thông tin xác nhận phát biểu của quan chức quân sự Mỹ nói trên.
Bình Nguyên (Theo Yonhap)