>> Hàn Quốc mua 40 tên lửa của Mỹ để đối phó Triều Tiên
Cho Woo-Tae, phát ngôn viên của Tập đoàn Hyundai cho biết, hợp đồng về sản xuất tàu chiến trang bị Aegis với trọng tải 4.000 đến 6.000 tấn được hai bên ký năm ngoái.
Mỹ và Hàn Quốc sẽ hợp tác đóng tàu chiến trang bị hệ thống Aegis để xuất khẩu. Ảnh minh họa.
Theo một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý các dự án quốc phòng Hàn Quốc, khách hàng đầu tiên mà Hàn Quốc và Mỹ nhắm tới cho dự án xuất khẩu tàu chiến cỡ trung là Ấn Độ.
Hiện nay, Hải quân Mỹ trang bị hệ thống phòng không Aegis cho 18 tàu chiến, dự kiến Washington tiếp tục trang bị thêm cho ba tàu nữa, vì giá thành trang bị hệ thống Aegis chỉ mất khoảng 12 triệu USD cho mỗi chiếc, trong khi đó tỷ lệ thành công trong các cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo là 80%.
Hàn Quốc từng thử nghiệm tàu chiến trang bị hệ thống Aegis đầu tiên từ năm 2007. Theo dự kiến, Hải quân nước này sẽ hạ thủy tàu trang bị hệ thống Aegis thứ hai năm 2010 và chiếc thứ ba năm 2012 nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trước mối đe dọa từ Triều Tiên.
Hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis là hệ thống tích hợp hai loại radar quét tập trung và khóa mục tiêu, bao gồm phần mềm điều khiển và các thiết bị điện tử đi kèm. Aegis có khả năng kiểm soát hoạt động đánh trả và các cuộc tần công từ máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và tên lửa đạn đạo. Hệ thống này còn bao gồm rada Spy-1 hiện đại nhất thế giới được điều khiển bằng vi tính.
Công nghệ tân tiến nhất của hệ thống tên lửa Aegis là giảm thiểu số lượng radar trên boong tàu, tinh gọn các thiết bị radar khác nhau cho từng mục đích như radar hàng không, radar trên biển, radar định vị nhằm tăng khả năng tàng hình, giảm thiểu tiết diện của tàu, giảm thời gian đáp ứng của tác chiến, giảm nguồn điện năng tiêu thụ, nhân công xử lý và băng thông của tàu chiền.