Các cuộc hội đàm Sáng kiến Chính sách An ninh (SPI), lần thứ 23 kể từ năm 2005, đã được tổ chức lần đầu tiên tại Seoul kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Tổng thống Mỹ Barack Obama hội đàm tại Washington trong tháng 6.
Trong một tuyên bố chung, Washington đã tái khẳng định cam kết cung cấp cho Hàn Quốc một lực lượng đánh chặn hỗ trợ để chống lại Bình Nhưỡng. Khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc là một tài sản kế thừa từ cuộc Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ có thể sẽ triển khai các máy bay ném bom và các vũ khí chiến lược khác bổ sung cho "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích xâm lược trên Bán đảo Triều Tiên, theo thỏa thuận cấp cao này.
"Lực lượng đánh chặn tăng cường này đã được thảo luận tại các cuộc hội đàm Sáng kiến Chính sách An ninh. Các cuộc hội đàm này chủ yếu tập trung vào các biện pháp nhằm triển khai thực hiện việc tăng cường đánh chặn” một quan chức Hàn Quốc nói, “và cho biết thêm Trung tướng Kim Sang-ki đã dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tại các cuộc hội đàm này".
Một quan chức giấu tên cho biết, đại diện phái đoàn Mỹ tham dự cuộc hội đàm được tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc này là ông Michael Schiffer, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á.
“Các lĩnh vực quan tâm khác bao gồm sự phân bổ chi phí liên quan đến kế hoạch tái bố trí các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc,” quan chức giấu tên trên cho biết.
Mỹ có kế hoạch di chuyển phần lớn số binh lính tiền tiêu của họ tới Pyeongtaek, cách Seoul 70km về phía Nam trong những năm tới, và đây là một phần của kế hoạch tái cơ cấu quân đội trên phạm vi toàn cầu của họ. Chỗ ăn ở, sinh hoạt mới tại Pyeongtaek sẽ có chi phí khoảng 1,7 nghìn tỷ won (1,2 tỷ USD).




















