Mỹ - Ấn triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 15 lượt xem

My - An trien khai hop tac tren nhieu linh vuc

VIT - Đây là chuyến công du đầu tiên tới Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kể từ khi Tổng thống B. Obama lên nhậm chức. Chuyến công du này đã là sâu sắc thêm mối quan hệ Mỹ và Ấn Độ

Tổng thống Mỹ Obama đã lên nắm quyền gần được nửa năm, quan hệ ngoại giao chủ yếu tập trung vào các vấn đề như Afghanistan, Pakistan, Iran và bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ trong cuộc khủng hoảng vẫn chưa phục hồi, Mỹ cũng coi Ấn Độ là nước đối tác kinh tế chủ yếu.

Bà Hillary sang thăm Ấn Độ, điểm đặt chân đầu tiên là trung tâm tài chính Mumbai, rồi đến thủ đô New Delhi. Có thể thấy, nhiệm vụ kinh tế trong chuyến đi lần này của bà là không nhẹ nhàng. Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, đầu tư của Mỹ tại Ấn Độ lên tới 100 tỷ USD. Trong năm 2008, đầu tư của Ấn Độ tại Mỹ cũng vượt 37 tỷ USD. Chuyến công du của bà Hillary sẽ từng bước thúc đẩy thương mại song phương, kế hoạch hợp tác điện hạt nhân trị giá 30 tỷ USD và kim ngạch thương mại song phương 43 tỷ USD đều đang trong quá trình đàm phán.

Trước khi bà Hillary thực hiện chuyến công du này, Chính phủ Obama đã tìm cách thúc đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác với Ấn Độ, đồng thời hy vọng Ấn Độ phát huy vai trò lớn hơn nữa trong việc giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu. Từ khi Ấn Độ xây dựng đất nước đến khi kết thúc chiến tranh lạnh, chính phủ hai nước Mỹ - Ấn đã ký kết thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân. Quan hệ Mỹ - Ấn đã trải qua hai thời đại khác nhau.

Hiện tại tình hình chính trị của Ấn Độ đã ổn định, kinh tế phát triển. Chính phủ Obama cho rằng, Ấn Độ là một đối tác hợp tác quan trọng có thể giúp Mỹ “xây đắp thế kỷ 21”, đồng thời có thể phát huy vai trò to lớn để giải quyết khủng hoảng tài chính, biến đổi khí hậu.

Chuyến công du của bà Hillary cũng sẽ tăng cường hợp tác với Ấn Độ. Hai nước sẽ tập trung thảo luận về thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân dụng đã ký dưới thời cựu tổng thống Bush, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân của hai nước Mỹ - Ấn. Hãng Reuters cho biết, Mỹ sẽ xây hai nhà máy điện hạt nhân tại Ấn Độ. Đối với các doanh nghiệp Mỹ, đây là một thương vụ trị giá 10 tỷ USD. Ngoài ra, bà Hillary còn đàm phán với Ấn Độ về y tế, phụ nữ và giáo dục….

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang