>> Mỹ thúc Ấn Độ cắt giảm khí thải
>> Hillary Clinton bắt đầu ‘sứ mệnh hòa giải’ Mỹ - Ấn
Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và đồng nhiệm Ấn Độ S. M. Krishna hôm qua đặt bút ký vào hiệp định quân sự, tạo cơ sở pháp lý để Mỹ gửi các chuyên gia tới theo dõi việc Ấn Độ sử dụng vũ khí; đồng nghĩa với việc Washington có thể thường xuyên đánh giá chính sách quân sự của New Delhi, thẩm tra các hoạt động sử dụng vũ khí của nước này xem có đúng với những gì mà họ tuyên bố hay không.
Mỹ - Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự.
Đổi lại, Ấn Độ sẽ được mua nhiều công nghệ quân sự hiện đại của Mỹ, trong đó, có nhiều vấn đề liên quan tới máy bay chiến đấu. Như vậy, văn kiện này sẽ mở đường cho các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của Mỹ như Lockheed Martin và Boeing bán khí tài hiện đại cho Ấn Độ.
Tuy nhiên, thỏa thuận cũng quy định các công nghệ Mỹ bán cho Ấn Độ không được chuyển sang các nước thứ ba và Ấn Độ đồng ý cho Mỹ độc quyền xây các nhà máy điện hạt nhân trị giá hàng khoảng 10 tỷ USD tại hai địa điểm.
Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo: “Hiệp định mới sẽ giúp Ấn Độ tăng cường khả năng phòng thủ thông qua việc New Delhi mua các vũ khí hiện đại của Mỹ”.
Ngoài văn kiện trên, hai nước còn ký các hiệp định liên quan tới lĩnh vực khoa hoạc, công nghệ, vũ trụ và năng lượng nguyên tử.