Mỹ - Ấn Độ đạt được thỏa thuận quốc phòng và hạt nhân

Xem tin gốc 

QĐND - 37 tháng trước 53 lượt xem

Theo AP, Mỹ và Ấn Độ đã nhất trí về một thỏa thuận quốc phòng, mở đường cho Niu Đê-li mua kỹ thuật và thiết bị quốc phòng tối tân của Oa-sinh-tơn cho quá trình hiện đại hóa quân đội. Thỏa thuận trên đạt được nhân chuyến thăm 5 ngày của Ngoại trưởng Hi-la-ri tới Ấn Độ. Được biết đến với tên gọi thỏa thuận “Giám sát sử dụng cuối cùng” và bắt buộc theo luật pháp Mỹ đối với việc buôn bán các loại vũ khí, thỏa thuân cho phép Mỹ giám sát việc sử dụng vũ khí của Ấn Độ cho mục đích đã định và ngăn cản việc “rò rỉ” công nghệ sang nước thứ 3. Bà Hi-la-ri cho biết, Chính phủ Ấn Độ cũng đã thông qua hai địa điểm để các công ty Mỹ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trị giá nhiều tỉ đô-la trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự Mỹ - Ấn.

Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch chi hơn 30 tỉ USD trong vòng 5 năm tới để nâng cấp kho vũ khí. Các hãng máy bay Lockheed Martin và Boeing sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận này, trong khi hãng General Electric và Westinghouse sẽ giành được các hợp đồng có giá trị để xây dựng các lò phản ứng hạt nhân.

Việt Anh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang