Sự việc vỡ lở khi chính người nghèo có tên trong danh sách được nhận hàng trăm triệu tiền đồng đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) kêu oan vì bị gạt khỏi danh sách hộ nghèo.
Không có đất GPMB, vẫn có trong danh sách đền bù
Chuyện xảy ra với hộ chị Dương Thị Thuần tại Tổ dân phố (TDP) Tân Mới, phường Phố Cò, TX.Sông Công. Gia đình chị Thuần được xếp vào diện hộ nghèo và nhận trợ cấp hằng tháng do khó khăn, bản thân chị Thuần phải đi gánh gạch thuê.
Tháng 11.2009, TDP Tân Mới bình xét hộ chị Thuần được thoát nghèo vì chị Thuần có tên trong danh sách nhận tiền đền bù hỗ trợ một dự án tại phường Phố Cò năm 2008. Theo danh sách hỗ trợ, bồi thường GPMB, gia đình chị Thuần được nhận 58,9 triệu đồng tiền bồi thường đất nông nghiệp; 12,3 triệu đồng hỗ trợ đời sống và đào tạo nghề, 32,4 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo bị thu hồi đất. Tổng số tiền lên đến 100 triệu đồng (làm tròn).
Trước việc bị “thoát nghèo” oan ức, chị Thuần đã làm đơn cầu cứu gửi đến UBND phường, UBMTTQ phường. Bởi lẽ, chị Thuần khẳng định không hề kê khai đền bù, không lập hồ sơ đền bù, không ký nhận tiền đền bù. Thậm chí, đất của gia đình chị Thuần cũng không thuộc diện GPMB thì làm sao được đền bù?
Mượn sổ hộ nghèo, lập hồ sơ khống
Theo xác minh của UBND phường Phố Cò, ông Lê Xuân Ngữ khi đó là Tổ trưởng TDP Tân Mới đã trực tiếp mượn sổ hộ nghèo, sổ hộ khẩu của chị Thuần. Sau đó, các đối tượng trục lợi đã nhờ vào sổ hộ nghèo của chị Thuần, lập hồ sơ khống rút tiền đền bù. Hai hộ dân có diện tích đất nằm trong khu vực GPMB là Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Lan (ngụ TDP Thành Ưng, phường Phố Cò) “tự nguyện” viết hai lá đơn có nội dung y hệt nhau: “Do hoàn cảnh gia đình neo đơn không có điều kiện canh tác... nên nhượng lại cho chị Dương Thị Thuần”. Tổng diện tích hai mảnh đất này là 648m2. Bộ hồ sơ hộ nghèo nhận hỗ trợ, đền bù GPMB mang tên Dương Thị Thuần được xác lập trên chính hai thửa đất này.
Thực chất, diện tích đất kể trên đã được nhượng lại cho đơn vị có dự án mở rộng từ năm 2007, có xác nhận của TDP, nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Bộ hồ sơ khống mang danh hộ nghèo đã qua rất nhiều cửa như: Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng, xác nhận đất hộ nghèo, xác nhận diện tích đất kê khai của hộ nghèo... để rút hơn 100 triệu đồng đền bù từ ngân sách nhà nước.
Trao đổi PV Lao Động, ông Dương Đình Chiến – Bí thư Thị ủy Sông Công - khẳng định: “Quan điểm của Thị ủy là không bao che và đã chỉ đạo UBND kiên quyết xử lý sai phạm của các cán bộ có liên quan”. UBND TX.Sông Công đã tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với bà Đặng Thị Hồng Thắm - cán bộ địa chính phường Phố Cò và ông Nguyễn Thế Anh - chuyên viên Phòng TNMT.
Có hay không có bao che?
Bí thư Thị ủy Sông Công khẳng định không bao che cán bộ sai phạm, nhưng người dân TX.Sông Công vẫn bức xúc bởi việc gian dối vỡ lở từ cuối năm 2009, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, nhưng mới chỉ có hai đối tượng vi phạm bị đình chỉ công tác. Từ ngày 1.6, UBND TX.Sông Công đã có kết luận thanh tra vụ việc. Theo đó, trong hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ mang tên bà Dương Thị Thuần có nhiều giấy tờ giả mạo. Các giấy tờ này có đầy đủ chữ ký xác nhận của đại diện các cơ quan chức năng của TX.Sông Công liên quan đến việc thu hồi đất phục vụ dự án kể trên.
Theo Thanh tra TX, ngoài các đối tượng kể trên còn có: Ông Kiều Văn Bình – Chủ tịch phường Phố Cò, ông Lê Quang Tưởng – Phó Trưởng ban QLTTTN (nguyên Phó Chủ tịch phường Phố Cò), ông Lê Hồng Thám – Phó Trưởng ban BTGPMB, ông Dương Ngọc Trường – chuyên viên Phòng TNMT - có tham gia vào các công đoạn xác nhận tỉ lệ đất nông nghiệp hộ nghèo, ký nhận vào hồ sơ giả mạo mang tên bà Dương Thị Thuần. Thậm chí, có người còn biết rõ hai mảnh đất trên đã được chuyển nhượng, không phải đất của bà Thuần, nhưng vẫn ký xác nhận để lập hồ sơ khống. Một loạt cán bộ liên quan đến sai phạm rút tiền nhà nước, nhưng đến nay ngoài bà Thắm và ông Thế Anh đã bị tạm đình chỉ công tác, còn các cá nhân khác vẫn tại vị, điều hành công việc.
Vinh Hải