Muốn có điện phải... "chia hơi"

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 56 lượt xem

Muon co dien phai... 'chia hoi'

Hàng chục ngàn hộ dân nông thôn muốn có điện thắp sáng buộc phải "chia hơi" (nối dây với nhà có điện), với chi phí cao gấp nhiều lần mắc điện trực tiếp.

Thiếu nguồn điện cho sản xuất, chi phí đầu vào của người nuôi tôm tăng cao. (LĐ) -

Điện đi qua những đầm tôm, nhưng không thể hạ thế để đưa vào sản xuất được, vì ngành điện chỉ cung cấp điện 1 pha. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn tại tỉnh này đang... đau đầu vì điện.

Nghịch lý

Phước Long là huyện điển hình trong việc "chia hơi". Toàn huyện có 18 tuyến đường có điện đi qua, nhưng người dân không sử dụng điện trực tiếp. Theo thống kê chưa đầy đủ, trên 2.000 hộ dân - chủ yếu tập trung tại Vĩnh Thanh, Hưng Phú, Vĩnh Phú Đông phải "chia hơi".

Ông Duy Hoàng Chiến bức xúc: "Năm, sáu năm nay tôi phải sử dụng điện "chia hơi" với nhà hàng xóm, số tiền điện trả hằng tháng trên 200.000 đồng, trong khi chỉ có nồi cơm điện với mấy bóng đèn". Tuy nhiên, đây không phải lỗi của ngành quản lý.

Ông Trần Phước Thạnh - Trưởng phòng Công Thương huyện Phước Long - phân trần: "Chúng tôi không có điều kiện để lắp điện kế cho dân, vì theo quy định người dân ở không tập trung (không đủ 30 hộ trong vòng bán kính 800m).

Chúng tôi biết người dân "chia hơi" điện là không an toàn, nhưng không thể cắt điện của họ được. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được ngành điện đáp ứng". Theo thống kê của Phòng Công Thương huyện Phước Long, số tiền điện những hộ "chia hơi" trả cao gấp 2 đến 3 lần so với mắc điện trực tiếp từ đồng hồ điện.

Điện sản xuất:

Tiếp tục chờ

Theo quy hoạch đất sản xuất giai đoạn 2008 -2010, tầm nhìn 2015, Bạc Liêu có 20.000ha diện tích nuôi tôm theo mô hình công nghiệp - bán công nghiệp (CN-BCN). Để hội đủ điều kiện sản xuất theo mô hình này, điện, thủy lợi, giao thông được ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, sau hơn 8 năm chuyển đổi sản xuất theo Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, đến nay điện phục vụ cho sản xuất tôm theo mô hình CN-BCN vẫn dừng lại ở khâu quy hoạch.

Theo tính toán của người dân nuôi tôm, sử dụng điện để nuôi tôm tiết kiệm đến 50% so với máy chạy bằng xăng, dầu. Trước tình trạng thiếu điện phục vụ cho sản xuất, nhiều người nuôi tôm tại huyện Đông Hải phải tận dụng máy ủi để làm nguồn phát điện.

Sau nhiều năm quy hoạch, đầu năm 2009, Bạc Liêu đưa vào sử dụng cụm nuôi tôm công nghiệp tại xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu. Cụm nuôi tôm này được đầu tư lưới điện 3 pha, bước đầu cho hiệu quả cao. Tuy nhiên, theo Sở NNPTNT Bạc Liêu, rất khó đầu tư đồng bộ cho tất cả 20.000ha theo quy hoạch vì tỉnh không đủ kinh phí! Ông Tạ Minh Phú - PGĐ Sở NNPTNT Bạc Liêu - cho biết: Hiện Sở cùng với một số ngành đã lập kế hoạch, nhu cầu để ngành điện xem xét đầu tư.

Bạc Liêu xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, đầu tư cho nguồn nguyên liệu thủy sản chưa đồng bộ, chủ yếu trông chờ vào người nuôi, mà người nuôi lại phó thác cho... ông trời. Chính vì vậy, nghịch lý mùa vụ liên tiếp xảy ra. Bạc Liêu được mệnh danh là "mỏ tôm" của cả nước, nhưng nguồn năng lượng phục vụ cho sản xuất vẫn chưa đáp ứng. "Mỏ tôm" sẽ cạn nếu như chỉ đơn thuần khai thác mà thiếu đầu tư.

Nhật Hồ - Tăng Định

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang