Mười lý do

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 134 lượt xem 2 tin đăng lại

Muoi ly do

“Không gì là không thể”. Đó là hành trang mà Milan mang đến Old Trafford với một nhiệm vụ được xem là bất khả thi: ghi ít nhất hai bàn vào lưới Man United. Tuy nhiên, có đến 10 lý do mà người Italia tin vào một cuộc lật đổ vĩ đại:

1. Duyên Man United: Milan từng đụng độ M.U 4 lần trước đây trong lịch sử C1/Champions League và cả 4 lần đó Rossoneri đều tiến thẳng vào trận chung kết ở các năm 1958, 1969, 2005 và gần nhất là 2007.

2. Giai điệu Champions League: Mỗi khi những giai điệu réo rắt lôi cuốn của Champions League, Milan luôn choiw với quyết tâm cao nhất. Lịch sử luôn cho thấy Rossoneri luôn chơi tốt ở những trận đấu lớn với một tập thể giàu kinh nghiệm và đậm chất kỹ thuật.

3. Cảm hứng Berbabeu: Milan chưa từng đả bại Real Madrid tại Bernabeu trước đó nhưng mùa này lịch sử đã sang trang. Thánh địa của Real đã bị san bằng, thì Old Trafford từng bị Leeds, Everton hay Besiktas chinh phục, tại sao lại không.

4. Cơ hội cuối: Đây được xem là cơ hội cuối cùng cho một tập thể các cựu binh từng sát cánh bên nhau như Dida, Favalli, Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Inzaghi, Seedorf chinh phục Champions League.

5. Người gác đền Abbiati: Từ khi Abbiati thế chỗ Dida đúng sau thất bại 2-3 trước M.U, Milan chưa hề bị đánh bại và hàng thủ trở nên chắc chắn hơn. Đó là niềm tin cho việc ngăn chặn ngòi nổ Rooney phát hỏa.

6. M.U không có Carrick: Không có Carrick với chiếc thẻ đỏ ở trận lượt đi tại San Siro, M.U thiếu đi một mắt xích hết sức quan trọng ở tuyến giữa. Bên cạnh chấn thương của 2 tiền vệ khác là Giggs và Anderson, Ferguson có một bài toán khó giải ở khu trung tuyến.

7. Hàng thủ M.U: Tại San Siro, hàng thủ của M.U không cho thấy là một boongke không thể phá hủy. Bên cạnh hai bàn thắng của Ronaldinho và Seedorf, Milan còn có ít nhất 4 tình huống khác có thể ghi bàn.

8. Ronaldinho: Siêu sao Brazil từng hai lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã cho thấy hình ảnh đỉnh cao ngày nào với 15 đường chuyền thành bàn mùa này. Chỉ cần hai khoảnh khắc lóe sáng của Ronnie, cánh cửa vào tứ kết sẽ mở ra với Milan.

9. Tình huống cố định: Những trận đấu lớn thường được quyết định bởi những tình huống cố định và Milan có thừa những chuyên gia đá phạt: từ Pirlo, Beckham cho đến Ronaldinho. Van der Sar sẽ phải hết sức cảnh giác.

10. Inzaghi: Không ra sân từ đầu, song ông vua vòng cấm Inzaghi luôn sẵn sàng vào sân từ băng ghế dự bị. Cầu thủ hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Cúp châu Âu sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt dù chỉ với một sai lầm nhỏ nhất.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang