Mùng ba Tết: Người dân nô nức trẩy hội chùa Hương sớm

Sáng nay, mùng ba Tết Bính Thân, đông đảo người dân khắp nơi nô nức trẩy hội chùa Hương dù chưa chính thức khai hội.

Minh Bái

Tại một cổng bán vé vào sáng mùng 3 tết Bính Thân (10/2), hàng đoàn xe đã nô nức về đây trẩy hội chùa Hương, dù ngày khai hội chính thức còn cách 3 ngày.

Một lái xe đang nhận vé xe từ bộ phận điều tiết bến đỗ của lễ hội chùa Hương.

Theo thông tin từ Ban quản lý lễ hội chùa Hương(BQL), trong 2 ngày: mùng 1 và mùng 2 tết, BQL không thu vé khi người dân tham gia trẩy hội. Tuy nhiên trong sáng nay, mùng 3 tết, người dân đã bắt đầu phải mua vé. Ảnh chụp một du khách đang mua vé tại quầy bán vé của BTC.

Bến đò suối Yến nhộn nhịp du khách vào sáng nay.

Theo thông tin từ BTC, tính đến 17h chiều hôm nay, đã có 39.000 lượt khách tham gia trẩy hội chùa Hương.

Lượt khách năm nay tăng hơn 8.000 người so với cùng ngày năm ngoái.

Du khách chen chân lên chùa Thiên Trù.

Du khách vẫn mang theo lễ mặn vào lễ chùa, dù BTC đã có biển hướng dẫn người dân không dùng lễ mặn.

Khu vực trạm cáp treo cũng đông nghịt khách trong ngày mùng ba Tết.

Nhiều du khách vẫn có thói quen đặt tiền lẻ khi đi lễ.

Khói hương nghi ngút tại sân chùa Thiên Trù.

Cảnh tượng tấp nập thường thấy trong mỗi dịp trẩy hội chùa Hương.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/song-4-mau/mung-ba-tet-nguoi-dan-no-nuc-tray-hoi-chua-huong-som-634219.html