Mừng anh trở lại, Tiger Woods!

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 2 lượt xem

Mung anh tro lai, Tiger Woods!

So với cái cách mà John Terry vẫn điềm nhiên đeo tấm băng đội trưởng Chelsea để thi đấu ngay sau scandal tình ái thì việc Tiger Woods tuyên bố trở lại sân golf ở thời điểm này vẫn là khá muộn.

Dù vậy, có thể tin rằng đây là một tín hiệu tích cực đối với sự nghiệp của Woods, cũng như với bản thân môn thể thao quý tộc này.

Ngày 8.4 tới đây, sân golf Augusta National sẽ là tâm điểm chú ý của giới thể thao, bởi đó là thời điểm, Tiger Woods chính thức tái xuất sau gần nửa năm vắng bóng. Giải đấu gần nhất mà tay golf số một thế giới này tham dự là giải JBWere Masters, tổ chức tại Melbourne tháng 11.2009.

Gần nửa tháng sau danh hiệu thứ 71 trong sự nghiệp ấy, Woods gặp tai nạn ôtô ở gần nhà tại Florida (Mỹ) và sau đó một loạt vụ ngoại tình liên quan đến cả tá phụ nữ bị vỡ lở khiến anh không thể tiếp tục thi đấu.

Giống như John Terry phải học cách chấp nhận những tiếng la ó từ khán đài, ánh mắt thù địch của Wayne Bridge, Woods bây giờ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý để đối mặt với những phản ứng tương tự từ đám đông khán giả khi anh bước ra thảm cỏ Augusta ở The Masters, một trong 4 giải lớn trong năm. Có thể tin rằng tay golf da màu này đang sẵn sàng chịu đựng tất cả lấy lại (phần nào) hình ảnh của mình khi xưa. Hồi tháng trước, anh cũng đã công khai xin lỗi gia đình và các fan, đồng thời tự nguyện vào trại cai nghiện sex để điều trị.

Trong môn golf, 34 tuổi không phải là già. Và với 71 danh hiệu PGA Tours, chỉ kém Sam Snead (83) và Jack Niklaus (73), Tiger Woods hoàn toàn có thể trở thành huyền thoại số một sau khi kết thúc sự nghiệp của mình. Đặc biệt, nếu xét về số danh hiệu lớn (tương đương Grand Slam trong quần vợt) thì Woods cũng đã 14 lần đăng quang, chỉ kém mỗi Jack Niklaus (18). The Masters là một giải đấu như thế.

Và lại, đó còn là nơi gắn bó với cột mốc không thể quên trong sự nghiệp Woods. Năm 1997, khi mới chỉ 21 tuổi, Woods đã lần đầu tiên đăng quang một danh hiệu lớn, mở màn cho một quá trình thăng hoa sau đó. Tính tổng cộng, anh đã vô địch tại đây 4 lần (1997, 2001, 2002, 2005).

Phản ứng của dư luận về vấn đề này ra sao. Về phía người hâm mộ, chắc chắn sẽ là những sự dè dặt, nhưng cũng có những tò mò xen lẫn háo hức vì họ muốn chứng kiến Woods sẽ đứng dậy ra sao. Những đồng nghiệp và các nhà tổ chức thì có vẻ rộng lượng hơn, vì dẫu sao, sự có mặt của Woods chắc chắn sẽ khiến giải đấu “hot” hơn rất nhiều.

Ông Tim Finchem - ủy viên của PGA Tour - cho rằng Woods sẽ đối mặt được với sức ép lớn từ phía các fan và cả giới truyền thông. “Việc anh ấy tái xuất là một tín hiệu tích cực. Sẽ có rất nhiều điều đáng xem từ cách Woods tái hòa nhập lại với golf, từ cách anh ấy chơi, và đối mặt với dư luận”.

Và các đối thủ kình địch vẫn đang chờ anh bởi đối với họ, chiến thắng trước Woods bao giờ cũng có ý nghĩa đặc biệt. “Chúng tôi muốn tay golf xuất sắc nhất phải trở lại với môn thể thao của anh ấy. Woods đã đưa ra quyết định hợp lý nhất cho sự nghiệp của anh ấy” - Jim Furyk, nhà vô địch US Open 2003, tuyên bố.

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Tổ chức
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang