Mùng 5 Tết: Cả nước đón xuân với thời tiết nắng đẹp

Hà Nội tiếp tục nắng đẹp trong ngày hôm nay (mùng 5 Tết), nhiệt độ dao động từ 16 – 27 độ C.

Theo tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay mây thay đổi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm không mưa, trời rét.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ có nơi trên 26 độ C.

Khu vực các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, gió nhẹ. Thời tiết tại Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên - Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Dưới đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/2 (tức ngày mùng 5 Tết):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi 30-32 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ; phía nam 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C

TUYẾT NHUNG

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/mung-5-tet-ca-nuoc-don-xuan-voi-thoi-tiet-nang-dep-1591211.html