Theo VNPT Hà Nội, từ năm 2000, Bưu điện Hà Nội (tên gọi trước của VNPT Hà Nội khi chưa chia tách bưu chính - viễn thông) đã hạ ngầm một số đường cáp viễn thông. Tuy nhiên, do chưa có chủ trương nên việc ngầm hóa gặp nhiều khó khăn, thậm chí có lúc phải dừng lại do không xin được giấy phép. Khi thành phố (TP) có chủ trương, VNPT Hà Nội đã đẩy mạnh việc hạ ngầm hạ tầng mạng lưới, đến tháng 6-2009 đã ngầm hóa được 98,3% mạng cáp quang, 84% mạng cáp gốc, đang đẩy mạnh ngầm hóa mạng cáp đồng. Là đơn vị quản lý hạ tầng và cung cấp dịch vụ lớn nhất hiện nay trên địa bàn, VNPT Hà Nội đã được UBND TP giao chủ trì hạ ngầm ở nhiều tuyến phố. Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đầu tháng 5-2009, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cũng đã đề xuất việc này. Song, việc hạ ngầm mạng lưới viễn thông lại có không ít vấn đề, như phải dùng chung hạ tầng mạng lưới, cụ thể là hệ thống cống bể cáp ngầm..., nghĩa là cả VNPT Hà Nội, Viettel hoặc EVN Telecom, FPT phải "ngồi" với nhau để cùng lên kế hoạch. Nhưng theo các doanh nghiệp (DN), do khi đầu tư hạ tầng họ chỉ thiết kế cho riêng mình, nên nếu dùng chung ngay lập tức sẽ khiến các nhà cung cấp không đủ dung lượng phục vụ khách hàng. Lý do này không phải không có lý, song nếu cứ như vậy, mục tiêu hạ ngầm sẽ không thành hiện thực được. Vì nay nhà cung cấp này đào đường để chôn lắp thiết bị, mai sẽ có một DN khác lại đào đường. Trong khi đó việc hạ ngầm rất tốn kém. Theo công bố của UBND TP Hà Nội, kinh phí thực hiện thí điểm hạ ngầm tại 5 tuyến phố chính trong nội thành đã lên tới hàng trăm tỷ đồng (liên quan đến các ngành điện lực, viễn thông, cấp thoát nước, chiếu sáng). Do vậy, nếu như không có quy định cụ thể, bắt buộc các DN viễn thông phải dùng chung hạ tầng, nhất là ở những tuyến phố chính, sẽ khó có thể hạ ngầm thành công. Lãnh đạo Viettel đề xuất, khi xây dựng các khu đô thị mới, UBND TP nên yêu cầu và chỉ phê duyệt dự án khi chủ đầu tư có thiết kế dành riêng cho khu vực lắp đặt cống bể cáp ngầm; tại khu đô thị cũ, TP nên giao cho các DN viễn thông cùng tham gia đầu tư hệ thống cống bể cáp và phân chia sử dụng theo mức đầu tư, tránh việc giao cho một DN đầu tư, vì có thể dẫn tới độc quyền cung cấp.
Một vấn đề nữa là bài toán lựa chọn công nghệ hạ ngầm. Theo VNPT Hà Nội, để bảo đảm mỹ quan đô thị, hiện nay có thể áp dụng công nghệ mới là Lite Access, còn gọi là công nghệ cắt khe để ngầm hóa các tuyến cáp quang. So với việc đào đường như thường thấy khiến mặt đường bị vỡ thủng loang lổ, thì dùng công nghệ này chỉ phải cắt bề mặt đường 2cm và cắt đến độ sâu 10cm. Ngoài ra, đơn vị thi công có thể cắt đường sát với vỉa hè, bảo đảm mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, so với việc đào đường truyền thống, thì công nghệ này tốn kém hơn do phải mua ống cáp quang đắt hơn. VNPT Hà Nội đã xin phép Sở Xây dựng để thử nghiệm, triển khai công nghệ này.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là không biết đến bao giờ mục tiêu hạ ngầm các tuyến cáp sẽ hoàn thành, nhất là với Hà Nội, khi dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến gần?
Việt Nga