Trên quan điểm hình thức xử lý kỷ luật thích đáng, làm gương cho những HS khác, song vẫn tạo cơ hội để các em sửa chữa khuyết điểm, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Trần Nhân Tông đã đề nghị 3 mức kỷ luật đối với 7 HS vi phạm.
Cụ thể: 2 HS nhận mức kỷ luật cao nhất là đuổi học gồm: V.N.D (người có mâu thuẫn với N.Q.A và nhờ bạn đánh N.Q.A), C.M.H (người quay video clip và gửi cho các bạn), nhưng nhà trường cho các em thời gian thử thách 1 năm. Trong thời gian này, các em vẫn tiếp tục đi học, có sự theo dõi, giúp đỡ, kèm cặp của giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp, chi đoàn và gia đình để rèn luyện, sửa chữa lỗi lầm.
Hai HS nhận mức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường, xếp loại hạnh kiểm yếu là N.Q.A (HS bị đánh) và O.M.H (người biết sự việc nhưng không báo cáo); 3 HS còn lại là Đ.Q.M (không có trong danh sách điều tra của công an nhưng là người đã xem đoạn video ở nhà và đưa lên diễn đàn của trường), N.M.H và T.M.T (người chứng kiến vụ việc) nhận mức kỷ luật khiển trách, hạ một bậc hạnh kiểm.
Tại buổi họp chiều 17-3, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng đã quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn trường, xếp loại hạnh kiểm yếu học kỳ II đối với em M.T.L (người có mặt trong video clip, cũng là người đã đưa đoạn video lên mạng đầu tiên).
Ngày hôm nay 18-3, văn bản về việc đề xuất hình thức kỷ luật với 8 HS vi phạm của hai trường được gửi báo cáo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội.