Bộ đội Biên phòng tặng quà cho học sinh trường mầm non La Ê (xã A Xan). Ngày đầu Xuân Canh Dần, chúng tôi ngược dốc về với đồng bào các xã biên giới thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cũng như nhiều nơi khác, khó khăn lớn nhất với các xã biên giới ở đây là giao thông. Mùa nắng đã khó, mùa mưa còn khó khăn hơn, đặc biệt cơn bão số 9 vừa qua, nhiều xã biên giới của tỉnh Quảng Nam bị cô lập hoàn toàn hàng tháng trời. Trong cái khó, ló cái sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan (huyện Tây Giang) có sáng kiến xây dựng kho thóc dự trữ giúp đỡ nhân dân. Phong trào nhanh chóng lan rộng, vì thế sau cơn bão số 9, dù bị cô lập hoàn toàn nhưng đồng bào các xã vùng biên giới trên địa bàn huyện không bị đói. Từ kinh nghiệm trên, dịp Tết Canh Dần, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trương tăng cường cho mỗi đồn một tấn gạo dự trữ để kịp thời hỗ trợ nhân dân. Thế là Tết này, đồng bào dọc tuyến biên giới Quảng Nam không còn bị đói.
Không chỉ giúp đồng bào cái ăn trong dịp Tết và những lúc giáp hạt, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Nam còn chủ động triển khai chủ trương giúp đồng bào biết cách trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thượng tá Trần Công Lam, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Xan kể cho tôi nghe khó khăn của những ngày đầu vận động bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu trồng lúa nước. Tận tình, trách nhiệm với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “vừa trực tiếp làm, vừa hướng dẫn bà con”, đến nay, diện tích trồng lúa nước của các xã vùng biên giới đạt gần 100ha. Đặc biệt, bà con đã biết triển khai làm lúa hai vụ, đem lại năng suất cao. Phong trào “ngân hàng bò” của Đồn Biên phòng A Xan cũng là điểm sáng của lực lượng BĐBP Quảng Nam. Ban đầu, chỉ huy đồn vay tiền mua 10 con bò, đồng thời chọn 10 gia đình và giao cho bà con nuôi. Khi bò đẻ, gia đình nuôi được nhận con bò mới, chuyển con bò mẹ sang cho người khác nuôi. Giờ đây, nhà nào trong bản cũng có bò để phục vụ sản xuất.
Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam còn tích cực hưởng ứng Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”. Đến nay, bằng sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong tỉnh, BĐBP Quảng Nam đã quyên góp được hơn 900 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ biên phòng đóng góp hơn 40 triệu đồng và hàng ngàn ngày công xây dựng nhà đại đoàn kết tặng đồng bào nghèo.
Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả và rất sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam đã góp phần mang về cho đồng bào một mùa xuân no đủ, hạnh phúc.
Bài và ảnh: Hoài Trung-Tuyên Huấn