Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc: 31 người chết và mất tích

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 37 tháng trước 40 lượt xem

Mua lu tai cac tinh mien nui phia Bac: 31 nguoi chet va mat tich

(VH)- Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao từ 3.7 đến nay trên địa bàn ba tỉnh miền núi phía Bắc là Cao Bằng, Bắc Kạn và Hà Giang đã xảy ra mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Ước tính sơ bộ cho đến chiều qua, 5.7, các tỉnh miền núi phía Bắc (bao gồm cả 3 tỉnh trên) đã có 31 người chết và mất tích.

Cao Bằng: Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cao Bằng, tính đến 12h ngày 5.7, tình trạng mưa to kéo dài từ đêm 3.7 đến nay đã gây lũ lớn trên các con sông địa bàn tỉnh làm thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa và hoa màu. Đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 1 người thiệt mạng, 2 trẻ em bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy, 11 nhà dân bị sạt lở hoàn toàn, 11 nhà bị vùi lấp và hư hỏng, hàng trăm nhà dân bị ngập, trên 300 ha lúa và hoa màu bị ngập úng và nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Đặc biệt, tuyến quốc lộ 34 đoạn từ thị xã Cao Bằng đi huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm bị ngập và sạt lở đất nhiều đoạn gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đến 9h sáng qua, 5.7, các lực lượng cứu hộ đã thông đường từ Nà Pồng, xã Lý Bôn đến thị trấn Pác Miều (huyện Bảo Lâm) được 17 km, hiện vẫn đang khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại km 13 đến km14 và km 19. Tuy nhiên, tại km 95 từ thị xã Cao Bằng đến huyện Bảo Lạc, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 45 km bị sạt taluy dương khoảng 200m với khối lượng trên 10.000m3 nên đến thời điểm này vẫn chưa thể thông tuyến.

Lũ lụt tại thị xã Cao Bằng

Ngoài ra, mưa to cũng gây sạt lở đất, tắc đường, ngập úng hoa màu tại các huyện Hạ Lang, Quảng Uyên, Hà Quảng...

Tại thị xã Cao Bằng, mực nước sông Bằng Giang vào lúc 0h ngày 5.7 đã vượt mức báo động cấp III là 0,26m đã làm ngập trên 500 nhà dân khiến nhiều gia đình phải sơ tán, vận chuyển tài sản ngay trong đêm 4.7, nhiều diện tích lúa, hoa màu đang thu hoạch bị lũ cuốn trôi, ngập úng nặng.

Theo ông Nông Minh Giáng, Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Cao Bằng, hiện thời tiết đã không còn mưa nhưng do mưa kéo dài nhiều ngày nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất cao. Các huyện, thị khẩn trương di dời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ sửa chữa nhà cửa cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Bắc Kạn: Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ tối 3.7 đến chiều 4.7, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa lũ lớn, gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương.

Tại huyện Pác Nặm, mưa lũ đã làm sạt lở hàng nghìn m3 đất, đá trên đường tỉnh lộ 258B (con đường duy nhất dẫn lên huyện Pác Nặm), địa phận xã Nghiên Loan, Công Bằng, làm cho huyện Pác Nặm bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lũ làm sạt lở 16 nhà dân và ngập úng trên 50 ha hoa màu ở các xã: Nhạn Môn, Công Bằng, Giáo Hiệu.

Cả một đoạn dài trục đường Lý Tự Trọng, tổ 11, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang bị ngập sâu dưới nước

Nghiêm trọng hơn, mưa lũ làm sạt lở đất vùi lấp 9 hộ dân, trong đó 5 hộ dân ở xã Công Bằng, 4 hộ dân ở xã Nhạn Môn. Do trời mưa to, đường bị sạt lở nên đến 16 giờ chiều 4.7, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận 1 hộ dân ở thôn Khen Lềnh, xã Công Bằng bị đất sạt vùi lấp hoàn toàn và đã tìm thấy 4 nạn nhân bị chết.

Tám hộ dân khác cũng bị đất vùi lấp hoàn toàn, lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nên chưa rõ có thêm ai bị chết hay bị thương. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 1 người dân ở xã Nhạn Môn bị nước cuốn trôi (hiện vẫn bị mất tích và chưa rõ danh tính).

Ông Nguyễn Bá Ngãi – Phó ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết: Hiện Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã cử cán bộ xuống các địa phương chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả và tiếp tục di dời những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống xấu có thể tiếp tục xảy ra.

Hà Giang: Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Hà Giang, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, đêm 3 và ngày 4.7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục. Lượng mưa đo được ở một số khu vực như: thị xã Hà Giang 171mm, Đạo Đức 145mm, Bắc Quang 152mm, Bắc Mê 94mm... Mưa lớn cộng với lũ cục bộ đã làm sạt lở đất đá, nước dâng lên làm ngập úng nhiều nhà cửa và tài sản, hoa màu của nhân dân. Thống kê sơ bộ, đến thời điểm 17h30 ngày 4.7, tại huyện Bắc Mê có 10 thôn bị ảnh hưởng do nước ngập, riêng thị trấn Yên Phú, do nước sông Gâm lên cao gây ngập Quốc lộ 34 và ảnh hưởng đến 87 hộ dân sống dọc 2 bên bờ. Tại thị xã Hà Giang, nước sông Lô dâng cao vượt mức báo động 3 làm ứ đọng nước và gây ngập ở nhiều địa điểm thuộc 6 phường, xã là: Trần Phú, Ngọc Hà, Nguyễn Trãi, Minh Khai, Ngọc Đường và Phương Thiện. Có những địa điểm nước ngập mặt đường sâu đến 50 – 70cm và hàng chục hộ dân hai bên đường nhà đã bị ngập nước. Theo thông tin sơ bộ ban đầu, hiện tại có 1 người dân ở Thôn Xếp, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Huyện Bắc Mê, được coi là huyện chịu ảnh hưởng nhiều nhất với hàng chục héc ta lúa và hoa màu chưa kịp thu hoạch bị ngập, 2 cây cầu treo ở xã Yên Định và xã Yên Cường bị nước lũ làm ảnh hưởng mất toàn bộ ván và mố cầu có nguy cơ sập. Nước lũ dâng cao cũng đã gây ngập nhà máy giấy Long Giang ở xã Yên Định – Bắc Mê. Tại huyện Yên Minh, 7 nhà dân phải di dời do sạt lở đất, đường giao thông tuyến Mậu Duệ – Ngọc Long nhiều đoạn bị sạt lở ta luy âm làm mất mặt đường, ô tô không thể qua lại được... Hiện các cơ quan địa phương trong tỉnh đang tích cực tổng hợp con số thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lan Nhi-Xuân Lâm-Đức Dũng

Ước tính sơ bộ cho đến chiều qua, 5.7, các tỉnh miền núi phía Bắc (bao gồm cả 3 tỉnh trên) đã có 31 người chết và mất tích.

Cao Bằng: Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cao Bằng, tính đến 12h ngày 5.7, tình trạng mưa to kéo dài từ đêm 3.7 đến nay đã gây lũ lớn trên các con sông địa bàn tỉnh làm thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa và hoa màu. Đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 1 người thiệt mạng, 2 trẻ em bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy, 11 nhà dân bị sạt lở hoàn toàn, 11 nhà bị vùi lấp và hư hỏng, hàng trăm nhà dân bị ngập, trên 300 ha lúa và hoa màu bị ngập úng và nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Đặc biệt, tuyến quốc lộ 34 đoạn từ thị xã Cao Bằng đi huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm bị ngập và sạt lở đất nhiều đoạn gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đến 9h sáng qua, 5.7, các lực lượng cứu hộ đã thông đường từ Nà Pồng, xã Lý Bôn đến thị trấn Pác Miều (huyện Bảo Lâm) được 17 km, hiện vẫn đang khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại km 13 đến km14 và km 19. Tuy nhiên, tại km 95 từ thị xã Cao Bằng đến huyện Bảo Lạc, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 45 km bị sạt taluy dương khoảng 200m với khối lượng trên 10.000m3 nên đến thời điểm này vẫn chưa thể thông tuyến.

Ngoài ra, mưa to cũng gây sạt lở đất, tắc đường, ngập úng hoa màu tại các huyện Hạ Lang, Quảng Uyên, Hà Quảng...

Tại thị xã Cao Bằng, mực nước sông Bằng Giang vào lúc 0h ngày 5.7 đã vượt mức báo động cấp III là 0,26m đã làm ngập trên 500 nhà dân khiến nhiều gia đình phải sơ tán, vận chuyển tài sản ngay trong đêm 4.7, nhiều diện tích lúa, hoa màu đang thu hoạch bị lũ cuốn trôi, ngập úng nặng.

Theo ông Nông Minh Giáng, Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Cao Bằng, hiện thời tiết đã không còn mưa nhưng do mưa kéo dài nhiều ngày nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất cao. Các huyện, thị khẩn trương di dời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ sửa chữa nhà cửa cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Bắc Kạn: Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ tối 3.7 đến chiều 4.7, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa lũ lớn, gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương.

Tại huyện Pác Nặm, mưa lũ đã làm sạt lở hàng nghìn m3 đất, đá trên đường tỉnh lộ 258B (con đường duy nhất dẫn lên huyện Pác Nặm), địa phận xã Nghiên Loan, Công Bằng, làm cho huyện Pác Nặm bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lũ làm sạt lở 16 nhà dân và ngập úng trên 50 ha hoa màu ở các xã: Nhạn Môn, Công Bằng, Giáo Hiệu.

Nghiêm trọng hơn, mưa lũ làm sạt lở đất vùi lấp 9 hộ dân, trong đó 5 hộ dân ở xã Công Bằng, 4 hộ dân ở xã Nhạn Môn. Do trời mưa to, đường bị sạt lở nên đến 16 giờ chiều 4.7, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận 1 hộ dân ở thôn Khen Lềnh, xã Công Bằng bị đất sạt vùi lấp hoàn toàn và đã tìm thấy 4 nạn nhân bị chết.

Tám hộ dân khác cũng bị đất vùi lấp hoàn toàn, lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nên chưa rõ có thêm ai bị chết hay bị thương. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 1 người dân ở xã Nhạn Môn bị nước cuốn trôi (hiện vẫn bị mất tích và chưa rõ danh tính).

Ông Nguyễn Bá Ngãi – Phó ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết: Hiện Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã cử cán bộ xuống các địa phương chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả và tiếp tục di dời những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống xấu có thể tiếp tục xảy ra.

Hà Giang: Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Hà Giang, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, đêm 3 và ngày 4.7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục. Lượng mưa đo được ở một số khu vực như: thị xã Hà Giang 171mm, Đạo Đức 145mm, Bắc Quang 152mm, Bắc Mê 94mm... Mưa lớn cộng với lũ cục bộ đã làm sạt lở đất đá, nước dâng lên làm ngập úng nhiều nhà cửa và tài sản, hoa màu của nhân dân. Thống kê sơ bộ, đến thời điểm 17h30 ngày 4.7, tại huyện Bắc Mê có 10 thôn bị ảnh hưởng do nước ngập, riêng thị trấn Yên Phú, do nước sông Gâm lên cao gây ngập Quốc lộ 34 và ảnh hưởng đến 87 hộ dân sống dọc 2 bên bờ. Tại thị xã Hà Giang, nước sông Lô dâng cao vượt mức báo động 3 làm ứ đọng nước và gây ngập ở nhiều địa điểm thuộc 6 phường, xã là: Trần Phú, Ngọc Hà, Nguyễn Trãi, Minh Khai, Ngọc Đường và Phương Thiện. Có những địa điểm nước ngập mặt đường sâu đến 50 – 70cm và hàng chục hộ dân hai bên đường nhà đã bị ngập nước. Theo thông tin sơ bộ ban đầu, hiện tại có 1 người dân ở Thôn Xếp, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Huyện Bắc Mê, được coi là huyện chịu ảnh hưởng nhiều nhất với hàng chục héc ta lúa và hoa màu chưa kịp thu hoạch bị ngập, 2 cây cầu treo ở xã Yên Định và xã Yên Cường bị nước lũ làm ảnh hưởng mất toàn bộ ván và mố cầu có nguy cơ sập. Nước lũ dâng cao cũng đã gây ngập nhà máy giấy Long Giang ở xã Yên Định – Bắc Mê. Tại huyện Yên Minh, 7 nhà dân phải di dời do sạt lở đất, đường giao thông tuyến Mậu Duệ – Ngọc Long nhiều đoạn bị sạt lở ta luy âm làm mất mặt đường, ô tô không thể qua lại được... Hiện các cơ quan địa phương trong tỉnh đang tích cực tổng hợp con số thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang