Một vài tỉnh phát hiện đốt pháo và 100 ca chấn thương

Trong khi, chỉ tính đến mùng 5 Tết cả nước có khoảng 100 ca chấn thương, cấp cứu do pháo nổ, nhưng mới chỉ 5 tỉnh xác nhận có đốt pháo.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 29 Tết (9/2) đến ngày mùng 5 Tết cả nước ghi nhận khoảng 100 ca chấn thương, cấp cứu do pháo nổ, may mắn không có bệnh nhân tử vong.

Theo đó, ngày cao điểm tiếp nhận số ca cấp cứu do pháo nổ là dịp giao thừa, mùng một tết. Riêng từ 29 đến mùng 2 Tết có đến 98 trường hợp nhập viện do pháo nổ. Con số bệnh nhân nhập viện do pháo nổ tăng gấp đôi so với Tết Ất Mùi.

Trong đó, có nguyên nhân của sự cố pháo hoa tại quảng trường thành phố Quảng Ngãi với 15 trường hợp nhập viện.

Trong ngày mùng 4, mùng 5 Tết có thêm 2 ca nhập viện do pháo nổ. Ngoài ra, có hơn 30 trường hợp nhập viện do chất nổ khác, song không có ca tử vong.

Xác pháo ngập đầy đường thị xã Yên Lạc (Vĩnh Phúc)

Điều đáng ngạc nhiên là trong khi số lượng ca chấn thương do pháo nổ khá nhiều, nhưng số tỉnh, địa phương phát hiện ra tình trạng đốt pháo lại vô cùng ít, đến nay theo ghi nhận của báo chí mới chỉ có 5.

Ngày 12/2, ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch huyện Thủy Nguyên (tỉnh Hải Phòng) cho biết 2 xã Ngũ Lão và Phục Lễ thừa nhận để xảy ra đốt pháo đêm giao thừa.

Tại xã Ngũ Lão có 2 trường hợp đốt, trong đó lực lượng chức năng tuần tra, bắt được Đoàn Quý Quyền (21 tuổi, trú xã này), xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Xã Phục Lễ có 2 thanh niên đi xe máy đốt pháo, rồi quăng ra đường và bỏ chạy. Hiện công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với công an xã xác minh đối tượng để xử lý.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, ngoài Thủy Nguyên, một vài huyện ngoại thành cũng có hiện tượng đốt pháo nhưng không nhiều. Riêng huyện Thủy Nguyên, ngoài 2 xã Ngũ Lão và Phục Lễ, sáng mùng 1 Tết xác pháo hồng, pháo trắng tự cuộn còn lưu lại tại đường làng, đầu ngõ xóm các xã Dương Quan, thị trấn Minh Đức, xã Trung Hà.

Một tỉnh khác đó là Nghệ An, trang Page Facebook Nghệ An trưa 8/2 (tức mùng 1 Tết) đăng tải video dài hơn 3 phút ghi lại cảnh đốt pháo tại huyện Diễn Châu. Khung cảnh nơi nổ pháo là vùng rộng lớn có nhiều nhà tầng và nhà cấp 4, hàng nghìn tiếng nổ kèm theo tia lửa lóa sáng cả một vùng trời, có nhiều quả pháo bắn cao cả chục mét.

Trong khi đó, theo quy định năm nay Nghệ An chỉ có một điểm bắn pháo hoa tầm thấp đón chào năm mới ở công viên trung tâm TP Vinh.

Ngày 12/2, Chánh văn phòng UBND huyện Diễn Châu Trần Văn Hiến đã thừa nhận có hiện tượng đốt pháo trong đêm giao thừa trên địa bàn.

Thiếu tá Chu Văn Hùng, Phó trưởng công an huyện Diễn Châu, cũng thừa nhận tình trạng người dân đốt pháo trong đêm giao thừa, nhưng việc đốt nhiều như video quay lại thì "đơn vị chưa nắm rõ". Trong khi, Nghệ An là điểm nóng về buôn bán, tàng trữ pháo.

Chỉ có 5 địa phương thừa nhận tình trạng đốt pháo

Một địa phương khác, đó là tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) bắt đầu từ lúc Giao thừa, đến sáng sớm mùng Một Tết vẫn còn những tiếng pháo nổ. Sáng sớm mùng Một Tết, tại phường Đông Triều và thị trấn Mạo Khê, xác pháo đỏ vương khắp nơi.

Ông Phạm Thanh Trường, Chủ tịch UBND phường Mạo Khê thừa nhận rằng, đêm Giao thừa Tết Bính Thân, một số hộ đã lợi dụng lúc địa phương tổ chức bắn pháo hoa đã đốt pháo nổ. Chính quyền địa phương đã xử lý 2 trường hợp trên địa bàn về hành vi đốt pháo nổ.

Sau ngày mùng 1 và mùng 2 tết Nguyên đán Bính Thân, dọc theo đường làng Thụy Ứng (xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội) cũng xuất hiện la liệt xác pháo nổ.

Địa phương đầu tiên thừa nhận có đốt pháo đó chính là Vĩnh Phúc. Ngày 12/2, lực lượng công an huyện Yên Lạc và các xã Tề Lỗ, Trung Nguyên đã làm việc với các cá nhân nghi đốt pháo trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Kim Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) thừa nhận, tình trạng người dân đốt pháo trong mấy ngày Tết là có và chính quyền địa phương cũng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 6 trường hợp vi phạm.

“Sau khi một số hình ảnh, clip lan truyền trên mạng và báo chí phản ánh, chúng tôi đã cho các ban ngành, đoàn thể đi kiểm tra. Thực tế, có xảy ra tình trạng đốt pháo ở 6-7 hộ gia đình.

Tuy nhiên, một số hộ nằm ở địa bàn giáp ranh giữa xã Tề Lỗ và xã Trung Nguyên. Chúng tôi đã giao công an xã lập biên bản, kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật để răn đe, không còn tái diễn”, ông Hiền cho biết.

Sơn Ca(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/mot-vai-tinh-phat-hien-dot-phao-va-100-ca-chan-thuong-3300215/