Chiều 6/2, Sở GTVT Hà Nội chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và đại diện nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội liên quan đến Quyết định 315 điều chỉnh giờ học giờ làm tại 10 quận, 2 huyện của thủ đô. Nhiều trường thẳng thắn phản ánh những vướng mắc sau 5 ngày đổi giờ.
Ông Mai Sỹ Nhật - Trưởng phòng công tác HS-SV (Sở GD&ĐT Hà Nội) nhận định, học sinh mầm non, tiểu học phần lớn không tham gia giao thông mà cấp THPT, trung học chuyên nghiệp mới là đối tượng “nhức nhối” nhất, đặc biệt là đối tượng học 2 ca/ngày.
Theo báo cáo của các trường, ở cấp THCS, do thời gian giao ca quá gần nhau (15’) nên xuất hiện tình trạng ùn tắc tại các cổng trường. Bên cạnh đó, vướng mắc nặng nề gặp phải ở cấp THPT là việc kết thúc ca chiều lúc 19h khiến nhiều lớp không thực hiện được tiết chào cờ. Ngoài ra, các trường cũng gặp phải các vướng mắc như tăng điện thắp sáng, nguồn nước, công tác giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, phát sinh chi phí làm ngoài giờ. Theo ông Nhật, việc học kết thúc lúc 19 giờ còn ảnh hưởng đến thể chất, sinh lý của học sinh khi học muộn. “Học sinh đi học xa, về muộn cũng ảnh hưởng đến công tác an ninh”, ông Nhật nói.
Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, đổi giờ học cũng gây khó khăn cho cán bộ, giáo viên khi sắp xếp lịch làm việc, công việc gia đình. Thêm nữa, một số trường phổ thông liên cấp ở khối dân lập gặp khó khăn về đưa đón học sinh, bố trí giáo viên. Dù vậy, ông Nhật khẳng định, tuyệt đối không có trường nào được tự ý đặt ra giờ học. Nhiều trường có văn bản kiến nghị, đề nghị nhưng chưa được cho phép, mà phải thực hiện theo giờ của trung ương. Quan điểm chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội là yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc QĐ 315, không được phép thu thêm bất cứ khoản nào, các trường chủ động tính toán kỹ lưỡng chi phí phát sinh (chiếu sáng, nước sạch, bảo vệ…) tổng hợp lại báo cáo thành phố.
Trong khi đó, ông Lê Anh Sắc – đại diện ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu: Giao thông của Hà Nội đã ở mức báo động đỏ, không thể không làm gì để giảm ùn tắc, nhưng điều quan trọng hiện nay là tìm ra được tiêu chí để đánh giá hiệu quả việc giảm ùn tắc giao thông. Nếu chỉ dừng lại ở việc giảm ùn tắc ở một số điểm thì phải đánh đổi một cái giá quá đắt. Đề nghị lấy hiệu quả KTXH để đánh giá. Theo ông Sắc, trường bị ảnh hưởng tới việc khai thác tài sản cố định. Thực hiện quyết định đổi giờ học giờ làm, nhà trường không thực hiện 3 ca được, chi phí đào tạo sinh viên tăng ít nhất 30%. “Chúng tôi đề nghị được áp dụng theo điểm thứ 5 (nhà máy xí nghiệp làm việc theo ca….). Trường ĐH KD-CN chỉ có thể kết thúc ca chiều vào lúc 18h”, đại diện trường KD-CN Hà Nội bày tỏ.
Đại diện Học viện Ngân hàng thì nhận định: “Hiện chưa đủ căn cứ để đánh giá sau 5 ngày điều chỉnh, chúng tôi e ngại nhất khối THPT, chuyện đảo lộn sinh hoạt là có. Nếu làm thế này chúng ta sẽ mất đi bữa cơm truyền thống gia đình.”
Theo vị đại diện Phòng CSGT – CATP Hà Nội thì tại một số điểm gần các trường Tiểu học, THCS thường xuyên ùn tắc, đã phát sinh một số điểm ùn tắc sau khi đổi giờ mà trước đây ko xảy ra ùn ứ, ví dụ như Lý Thái Tổ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trường Tộ…
Việt Nguyễn - Võ Hải