Một trẻ uống nhầm dầu hỏa

Khát nước, bé Nguyễn Ngọc Vân, 2,5 tuổi ở TPHCM định lấy chai nước suối đặt ở cạnh tủ lạnh uống không ngờ lại uống nhầm chai đựng dầu hỏa, khiến Vân phải cấp cứu.

Ngày 1/8, các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết thêm Vân nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, sốt cao, khó thở. Khám bệnh và chụp phim phổi cho kết quả có tình trạng viêm cả hai bên phổi. Theo các bác sĩ, ngộ độc do uống phải dầu hỏa ở trẻ em thường xảy ra vào mùa hè, gây suy hô hấp cấp tính hoặc nhiễm trùng hô hấp tái đi tái lại nhiều năm sau đó. Nguyên nhân do dầu hỏa là chất bay hơi nên gây hít vào phổi đồng thời trong lúc uống. Nếu phát hiện trẻ uống dầu hỏa, không nên gây ói mà nên đưa ngay đến cơ sở y tế để được khám và theo dõi./. Theo Tiền Phong

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/mot-tre-uong-nham-dau-hoa/20098/118013.vov