Một thương binh ở Tiền Giang vượt khó vươn lên làm giàu từ cây bưởi

Là đảng viên hưu trí, thương binh hạng 2/4 nhưng ông Đoàn Văn Khanh (tỉnh Tiền Giang) đã vượt khó vươn lên làm giàu từ cây bưởi…

Để góp phần nâng cao cuộc sống gia đình, tạo ra sản phẩm phục vụ xã hội, bên cạnh với công tác tốt, nhiều cán bộ, đảng viên ở tỉnh Tiền Giang đã ra sức chăm lo phát triển, sản xuất kinh doanh, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, được sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân.

Tiêu biểu như tấm gương vượt khó, làm giàu của đồng chí Đoàn Văn Khanh (tức ông Tư Khanh), một đảng viên hưu trí, người thương binh 2/4 ở ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Trên 60 tuổi, lại là thương binh 2/4, sức khỏe hạn chế nhưng đồng chí Đoàn Văn Khanh -chủ doanh nghiệp tư nhân Long Thuận được giới kinh doanh đánh giá là một doanh nhân năng động, sáng tạo, đem lại thu nhập cho gia đình tiền tỷ. Đây là doanh nghiệp kinh doanh rất độc đáo, sử dụng các sản phẩm từ cây bưởi như: bông bưởi, trái bưởi để chế biến ra các mặt hàng giải khát, mỹ phẩm… có giá trị.

Vào năm 2005, khi phong trào trồng cây bưởi ở vùng ĐBSCL bùng phát mạnh nhưng đầu ra bấp bênh. Thấy được thực trạng này, đồng chí Đoàn Văn Khanh suy nghĩ phải nghiên cứu làm cách nào để sử dụng các sản phẩm từ cây bưởi làm ra loại hàng hóa có giá trị vừa phát triển kinh tế gia đình vừa giải quyết đầu ra cho nhà vườn tại địa phương.

Ông Đoàn Văn Khanh

Vốn có kiến thức Đông y được học trước đó, ông Khanh chịu khó nghiên cứu, phân tích các chất có ích từ bông bưởi, vỏ bưởi và ruột bưởi để làm ra các sản phẩm có thể phục vụ giải khát và trị bệnh như: tinh dầu hoa bưởi làm giảm bệnh rụng tóc, nước ép từ ruột bưởi, mức bưởi, trà hoa bưởi trị bệnh đường ruột, khó tiêu, giảm cân; nhan bưởi dùng để xua đuổi muỗi và tạo mùi hương trong nhà…

Lúc đầu sản xuất bằng thủ công, mẫu mã chưa đẹp nhưng có hiệu quả nên được khách hàng ưu chuộng. Từ đó, ông tiếp tục nghiên cứu, đầu tư kinh phí mua sắm các trang, thiết bị cần thiết để làm nhà máy, thành lập doanh nghiệp Long Thuận chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm từ cây bưởi; đồng thời cải tiến mẫu mã, tăng cường quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đến nay, doanh nghiệp Long Thuận đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ra 27 các sản phẩm từ cây bưởi với nguồn kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Các sản phẩm của doanh nghiệp đều được các cơ quan từ cấp tỉnh đếnTrung ương cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu, doanh nghiệp Long Thuận đã xây dựng Thương hiệu độc quyền cấp quốc gia. Sản phẩm của doanh nghiệp này được công nhận là : “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, được bình chọn vào "Top 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam” . Trong đó có các sản phẩm mới rất được thị trường ưa chuộng như: sữa tắm lá bưởi, trà hoa bưởi, tinh dầu hoa bưởi khử mùi, nước ép bưởi cô đặc…

Những sản phẩm của ông Đoàn Văn Khanh chế biến ra đều không có hóa chất, hướng đến một biện pháp chữa bệnh theo phương pháp Y học cổ truyền. Doanh nghiệp đặt hàng với nông dân trồng bưởi ở trong và ngoài địa phương để thu mua nên nguồn nguyên liệu rất dồi dào.

Hiện tại, doanh nghiệp của ông Khanh đã liên kết với các nơi trong toàn quốc mở được 44 đại lý phân phối sản phẩm. Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp còn được xuất khẩu ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Trong năm qua, doanh nghiệp Long Thuận đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng, lãi gần 3 tỷ đồng.

Đề cập đến sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh,ông Đoàn Văn Khanh chia sẻ: “Khi vào Đảng, tôi có lời thề là chiến đấu với giọt máu cuối cùng, bây giờ mình cố gắng làm hết mình. Với quyết tâm đó, mình nghiên cứu làm ra các mặt hàng, nhất là các mặt hàng phục vụ cho đời sống nhân dân, tiêu thụ các sản phẩm nông sản cho nông dân. Những sản phẩm đó chẳng lẽ bỏ mà qua mình nghiên cứu, tống hợp, kết hợp các chất, các dược liệu quý để làm cho những dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm để làm đẹp cho đời”.

Ông Đoàn Văn Khanh trưởng thành từ một chiến sĩ vùng Vành đai Bình Đức trong kháng chiến chống Mỹ. Sau khi đất nước hòa bình, độc lập, đồng chí đã trải qua nhiều nhiệm vụ như: cán bộ lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Song Thuận. Trong công tác, ông Khanh là một cán bộ mẫn cán, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, là chủ một doanh nghiệp làm ăn đạt hiệu quả, đồng chíĐoàn Văn Khanh không quên được những người nghèo khó nhất là các cựu chiến binh, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông đã thường xuyên đóng góp và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, xây mộ cho liệt sĩ, tặng quà cứu trợ cho hộ nghèo nhân dịp lễ, tết.

Chỉ tính trong năm qua, chủ doanh nghiệp này đã làm công tác xã hội gần 500 triệu đồng. Thời gian qua, ông Đoàn Văn Khanh vinh dự được nhận nhiều bằng khen, kỷ niệm chương của các ngành, các cấp và là một trong số các doanh nhân tiêu biểu nhất của tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Đời, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Khanh là một đảng viên, cựu chiến binh rất tiêu biểu, một tấm gương cho đảng viên và quần chúng noi theo.

Sau khi làm kinh tế, ông Khanh thì đã giúp xã xây nhà “nghĩa tình đồng đội”,“cột đồng đội”, giúp cho con em hội viên có việc làm, nhân dân nghèo trong xã quà tết. Vừa qua, tôi vận động cất nhà “nghĩa tình đồng đội”, ông cũng cho 80 mét khối gạch để làm.

Hiện nay, tuy tuổi cao, việc sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh canh trên thương trường, nhưng ông Đoàn Văn Khanh không ngần ngại và không dừng lại ở kết quả đó. Người đảng viên, cựu chiến binh này tiếp tục chỉ huy doanh nghiệp “chiến đấu” trên mặt trận mới, phấn đấu đưa sản phẩm xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.

Sự vươn lên làm giàu và tích cực hoạt động xã hội của ông Đoàn Văn Khanh- một đảng viên ưu tú, một doanh nhân tiêu biểu ở tỉnh Tiền Giang đã thể hiện được bản chất tốt đẹp của người đảng viên, luôn gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào được quần chúng tín nhiệm cao, rất xứng đáng được biểu dương và nhân rộng./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mot-thuong-binh-o-tien-giang-vuot-kho-vuon-len-lam-giau-tu-cay-buoi-475857.vov