Một thiếu niên chết do kẹt thang máy

(SGGP). – Khoảng 10h sáng ngày 2-5, tại cơ sở sản xuất và gia công bu lông, địa chỉ 138/3 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, TPHCM đã xảy ra sự cố kẹt tháng máy, khiến làm chết một thiếu niên làm việc tại đây. Nạn nhân là em Hà Quốc Oai, sinh năm 1996, ngụ quận 10, TPHCM.

Cơ sở sản xuất và gia công bu lông 138/3 Ngô Quyền có quy mô 4 tầng - nơi xảy ra tai nạn

Theo một số công nhân làm việc tại cơ sở, vào thời điểm trên, em Oai chuyển hàng vào cửa thang máy ở tầng 4 để di chuyển xuống tầng trệt. Vừa bấm nút đóng cửa thì thang máy xảy ra sự cố sụt nhẹ. Trong lúc hoảng hốt, thấy cửa thang máy chưa đóng hẳn, Oai lao ngược ra ngoài nhưng bị cửa thang máy kẹp dẹp đầu. Phát hiện, các công nhân làm việc tại đây cùng người dân xung quanh dùng búa phá thang máy nhưng bất thành.

Chị gái nạn nhân khóc ngất khi biết hung tin

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn – Sở Cảnh sát PCCC TPHCM nhanh chóng đến hiện trường giải cứu nhưng em Oai đã chết trước đó. Đến 12h30, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng chuyển về Bệnh viện An Bình để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Người dân hiếu kỳ tụ tập trước tòa nhà số 138/3 Ngô Quyền

TUẤN VŨ - ANH TUẤN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/anninhtrattu/2013/5/317332/