Sau hai ngày rơi tự do với biên độ gần 100 USD mỗi phiên, giá vàng thế giới sáng nay phát tín hiệu đi lên khiến nhiều người rồng rắn kéo đi mua vàng vì sợ giá sẽ lên nữa.
Theo ghi nhận của VnExpress.net, từ sáng sớm nhiều người dân Hà Nội đã đổ về phố vàng Trần Nhân Tông xếp hàng. Tuy nhiên tới gần 10h, cả Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý - hai doanh nghiệp quy mô lớn nhất tại đây đồng loạt thông báo ngừng giao dịch trước sự la ó của khách hàng. Lời giải thích được đưa ra là hết vàng, và diễn biến giá quá thất thường.
Lúc này, cả hai doanh nghiệp đều niêm yết giá mua vào bán ra ở mức 46,40-46,90 triệu đồng một lượng dù giá thế giới chỉ là 1.771 USD một ounce, tương đương 44,5 triệu đồng một lượng quy đổi.
Nhiều khách hàng không thể chờ đợi đã phải bỏ đi đến nơi khác.
Gần 10h, nhiều cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) thông báo ngừng giao dịch. Nguyên nhân được lý giải là giá thế giới biến động quá nhanh nên các doanh nghiệp cân nhắc niêm yết để có lợi cho khách hàng. Ảnh: Tuệ Minh.
Gần 20 phút sau, Bảo Tín Minh Châu bắt đầu thông báo khách xếp hàng để giao dịch trở lại. Bảng giá đã thay đổi so với lúc trước, theo hướng đẩy mạnh giá bán ra, nới rộng khoảng cách với giá mua vào. Giá bán ra lúc 10h30 của cửa hàng này là 47,2 triệu đồng trong khi mua vào giữ nguyên. Giá vàng thế giới cùng thời gian này là 1.775,70 USD một ounce, tương đương hơn 44,6 triệu đồng một lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank.
Tuy nhiên, thấy khách vẫn đông, Bảo Tín Minh Châu quyết định đóng cửa tầng hai, nơi chuyên phục vụ bán lẻ. Bảo vệ mời khách ra bên ngoài xếp hàng chứ không cho đứng bên trong để chờ như trước. Từng khách được mời vào mua chứ không được ồ ạt kéo vào. Ít phút sau, công ty quyết định tắt bảng giá điện tử.
Kế bên, hệ thống Phú Quý đã mở cửa trở lại từ 10h30, nhưng bảng giá cũng hoạt động chập chờn, chỉ có giá mua mà không báo giá bán.
Một số khách đầu giờ bỏ đi lên khu Hà Trung nay cũng đã kịp quay lại để xếp hàng. Một khách hàng cho biết lúc nãy phải mua trên Hà Trung với giá 47,3 triệu đồng một lượng trong lúc Bảo Tín Minh Châu niêm yết 46,9 triệu đồng mà không chịu bán.
Khi thấy Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý mở cửa trở lại, giá trên Hà Trung bắt đầu dịu xuống còn 47,2 triệu đồng.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc Bảo Tín Minh Châu giải thích phải ngừng giao dịch trong gần nửa tiếng vì không kịp lấy hàng về.
"Thật tình là dân mua đông quá, chúng tôi mất cân đối tạm thời, không kịp lấy hàng từ các đối tác. Chúng tôi không nhập khẩu trực tiếp mà phải mua lại trong nước, từ các ngân hàng các đối tác", ông Châu nói.
Ông Châu thừa nhận mức giá bán ra của các doanh nghiệp hiện nay quá cao, thậm chí là giá bong bóng. "Chỉ có giá mua vào là thật, được để sát thế giới. Còn giá bán ra doanh nghiệp phải đẩy lên cao vì không biết thế giới lên xuống thế nào", ông giải thích.
Người dân ngao ngán đứng chờ mở cửa trở lại để được mua vàng trong sáng nay tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội). Ảnh: Tuệ Minh.
Hệ thống SJC Hà Nội - thành viên của Tập đoàn DOJI sáng nay vẫn mở cửa, nhưng hạn chế giao dịch. Khách mua lẻ vài chỉ đến dưới một lượng được nhận hàng ngay, nhưng mua vàng miếng trên một lượng đều bị viết giấy hẹn lấy hàng sau.
Tại Ruby Plaza, trung tâm giao dịch của SJC Hà Nội, bảng giá lúc 11h là 46 - 47,60 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, nhân viên giao dịch giải thích do không có ai bán ra nên công ty cũng không cập nhật mức giá mình mua vào mà vẫn giữ nguyên như buổi sáng. Thực tế có khách nào muốn bán, công ty sẵn sàng mua lại với giá 47 triệu đồng.
Hệ thống giao dịch của Tổng công ty Vàng Ngân hàng Nông nghiệp (AJC) vẫn hoạt động bình thường trong sáng nay. Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Trúc cho biết công ty ông để giá thấp hơn thị trường 150.000 đồng một lượng, người đến mua đông hơn nhưng không có gì bất thường.
Theo phân tích của ông Trúc, thị trường có dấu hiệu khan hiếm nguồn cung nhưng không quá thiếu và chỉ mang tín cục bộ. Nguyên nhân chủ yếu là người dân mua nhiều hơn bán, trong khi các đầu mối nhập vàng chưa đưa về kịp.
"Nhu cầu mua vàng vật chất của thị trường châu Á những ngày này cũng rất lớn, nên đối tác phải giao hàng chậm lại vài ngày so với trước", ông Trúc lý giải.
AJC là một trong 5 doanh nghiệp được cấp phép nhập vàng đợt hai, cùng với SJC, DOJI, PNJ.
Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý không phải là những đầu mối được nhập khẩu vàng. Nguồn cung của họ chủ yếu là mua từ dân và các đầu mối trong nước.
Đây không phải lần đầu tiên thị trường vàng Hà Nội có cảnh ngừng giao dịch đột ngột. Tháng 11/2009, các cửa hàng vàng cũng từ chối mua vàng của người dân khi giá giảm nhanh vì thông tin Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu.
Tại TP HCM, người dân cũng bắt đầu phát sốt vì vàng. Cảnh tượng vác cả bao tải tiền đi mua vàng đã xuất hiện. Một số cửa hàng cũng ngừng giao dịch trong ít phút vì thiếu hàng. (Xem thêm diễn biến tại TP HCM tại đây)
Sau ít phút ngập ngừng đầu giờ, giá tăng tốc mạnh mẽ hơn từ 10h30, khi các cửa hàng lớn tại Hà Nội ngừng giao dịch và giá thế giới vượt mốc 1.770 USD. Đến 11h18 phút, giá giao ngay trên Kitco.com đã là 1.781 USD một ounce, tương đương 44,8 triệu đồng một lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Khi đó, SJC niêm yết giá mua 46,7 và bán ra 47,2 triệu đồng một lượng, tăng 2,3 triệu đồng một lượng so với đầu giờ sáng và cao hơn hôm qua 2,4 triệu đồng.
Tuệ Minh - Song Linh
giá vàng như thế này mà ai đem tiền đi mua thì chỉ "biếu không" cho chủ tiệm vàng.các vị không thấy họ đã đẩy giá vàng cao hơn quốc tế hơn 2tr đồng sao?! nên giờ vàng có lên đi chăng nữa thì các vị vẫn lỗ...hãy đứng ngoài vòng xoáy này.
Lời khuyên trân thành của một người đã khốn đốn vì vàng...
( nguyen thuy )
Trong khi chênh lệch giá việt nam và thế giới cao như vậy, mà cơ quan quản lý không có thông điệp gì mặc dù Thống đốc Bình đã tuyên bố NHNN sẵn sàng kiềm chế mức chênh lệch dưới 400.000/1 lượng. NHNN đang ở đâu?
( Kenny )
Thực hiện chống đầu cơ kiểu gì vậy ? Để cho một hai doanh nghiệp vàng làm lũng đoạn. Tại sao chưa mở cửa tự do về mặt hàng này !? Với văn hóa của Việt Nam vàng hầu như thao túng giá mọi mặt hàng, có khi USD không được chuộng bằng vậy mà không có những phương án kịp thời, để quá trình diễn ra quá lâu....!
( Quang Hưng )
có một điều băn khoăn là cơ quan thuế sẽ quản lý như thế nào với các cơ sở kinh doanh vàng trong bối cảnh biến động giá như thế này ?????
nếu làm không tốt, người thiệt thòi nhất vẫn là người dân !!!!
( nguyen quang vinh )
NHNN nên ĐỘC QUYỀN XUẤT NHẬP KHẨU,để bình ổn giá vàng theo giá thế giới,cần phải có vàng miếng mang thương hiệu NHNN,để bán cho người dân, hiện thời giá bị đẩy cao lên để truc lợi,mức chênh lệch với giá thế giới một cách không thể chấp nhận đưọc,tại sao cứ để vàng SJC cao hơn giá thế giới một cách VÔ LÝ như vậy?
( DOAN BA KE )
Dân đổ xô đi mua vàng, người bán ít hơn người mua, tiền chuyển từ người mua sang người bán, các chủ tiệm vàng tha hồ ăn chênh lệch bán mua. Thống đốc ngân hàng nên quyết định ngay việc bán vàng cho dân tại các điểm ngân hàng nhà nước, ghi giấy thỏa thuận với dân gửi vàng luôn vào các ngân hàng của nhà nước thời hạn ít nhất là 3 tháng. Như vậy dân vẫn có vàng mà ngân hàng nhà nước có tiền mặt, và đặc biệt là điều hòa được nhu cầu vàng của dân và ngân hàng nhà nước có lượng tiền mặt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vây lãi suất 15 %. Mà 3 tháng thì nhà nước cũng đâu có vàng thật trong kho. 3 tháng sau giá vàng lên thì Ngân hàng động viên nhân dân tiếp tục gửi vàng và thanh toán cho dân khoản tiền mặt chênh lệch giữu lúc dân gửi và sau 3 tháng dân đồng ý thanh toán chênh và gửi tiếp, bởi dân cũng không cầm vàng làm gì, nếu dân cần vốn thì trả cho họ giá thị trường bằng tiền, Trong trường hợp giá vàng xuống thì dân sẽ gửi tiếp. Ai cần tiền thì cũng thanh toán tiền cho họ.
Đề nghị tòa soạn gửi ý kiến của Tôi lên Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt nam. Tôi là người Phú Thọ, Cảm ơn Biên tập !!!
( Hà Văn Hòa )
Tôi thấy mọi người thật là mất công vô ích. Sáng nay và cho đến bây giờ, tôi vẫn có thể mua vàng giá 4720 một cách thoải mái, bao nhiêu cũng có ở tất cả các cửa hàng lớn khác trong thành phố chứ không phải chỉ ở BTMC và PQ. Mọi người mua bán theo tâm lý như vậy vừa mất công sức chờ đợi, vừa mất thời gian. Những tiệm vàng bạn có thể mua giá tốt và bao nhiêu cũng có như ở Cầu Giấy, Nguyễn Thái Học, hoặc lên bất cứ tiệm vàng nào ở Hà Trung....
( Đỗ Hoàng Yến )
Rảnh thật, không lo làm ăn để tạo ra sản phẩm... nhằm bình ổn giá để chống lạm phát mà toàn là đi đầu cơ vàng,đôla,bất động sản,chứng khoán.Đất nước đã nghèo nay càng khó khăn thêm.
( Tạ Công Nghĩa )
Tôi thấy mỗi lần vàng có biến động là dân chúng tại thủ đô đi mua bán bát nháo gây tâm lý hoang mang và ồn ào thị trường. Đi mua bán vàng mà phải xếp hàng chờ đợi như thời bao cấp thật là chuyện chỉ có ở Hà Nội. Chưa bao giờ thấy báo chí phản ánh tình trạng này ở các địa phương khác như Tp HCM...
( hahieu )
Đành rằng giá thế giới biến động nhưng những khách hàng việt nam vẫn phải mua cao hơn 2,5 triệu/lượng tại thời điểm tương đương với giá thế giới. Khoảng cách này là quá lớn và độ rủi ro quá cao.
Người dân cần hiệu quả chứ không cần những lời vỗ về!
( Le Hương )
Từ đầu năm đến nay hệ thống kinh doanh vàng "thảo luận" chưa xong nên thị trường cứ linh hoạt hoài. Phải ban hành chính sách ổn định : bán vàng như bán gạo, bán xăng..., lúc nào cũng có vàng, giá vàng thế giới tăng thì bán tăng, giá vàng thế giới giảm thì bán giảm.
( Trọng Tài )
Sao các bác chen chúc nhau mua du vây trong khi gia vàng thế giới chỉ nằm ở mức 45,2; Nếu có cộng thêm thuế và chi phí khác thì cũng chỉ nằm ở mức 45,7. Các bác mua nhiều quá làm tiệm vàng giàu lên nhanh quá đấy. Em thấy giá vàng thế giới giảm thì rất vui, định mua nhưng các bác mua nhiều quá làm giá vàng trong nước nhảy cẫng lên làm cho bọn em không mua đc. Đừng nên manh động nhiều quá nha các bác.
( Nguyen Dinh Thanh )
Giá vàng cao thế mà người ta vẩn xếp hàng, tranh nhau mua. Mua vàng mà như xếp hàng mua hàng thời bao cấp. Nghĩ mà tủi thân, cũng với tấm bằng kỹ sư, kinh nghiệm 4 năm, làm công ty Nhà Nước, lương 4 triệu rưỡi, chưa mua nổi 1 chỉ vàng để giành lấy vợ. Thật là " Người ăn không hết, kẻ lần không ra"!
( hungheaven )
Tôi đã viết phương pháp xử lý thị trường vàng cách đây vài phút. Đọc báo tôi thấy rất trăn trở với thị trường vàng thế giới, thực ra chúng ta phải nhìn nhận nó thực tế khách quan và giải quyết nó ở tầm vĩ mô một cách chuẩn xác có nghĩa là phải để thị trường vàng phù hợp với giá cả thị trường thế giới xong với Việt nam trong phạm vi của mình thì mình hoàn toàn phải điều tiết để dân có lợi khi tham gia mua bán vàng đồng thời dân chuyển tiền cho ngân hàng để ngân hàng cho doanh nghiệp vay mức 15 % đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
( Hà Văn Hòa )
Nham nhi that
( Vu Cao )
Tòa soạn ơi!
Nến kinh tế mà tất cả những người có tiền không làm gì cả mà chỉ lo sắp hàng canh mua vàng thôi thì sẽ đi về đâu?
Chắc tại tui nghèo nên không có tiền mua vàng nên tui tức, tôi hỏi vậy.
Nhà nước có giải quyết được không?
Công nhận nước ta giàu thiệt, có rất nhiều người có tiền chuyên mua bán vàng hay tại vì không còn việc gì để làm nữa? Hu.......huu.....huuu......uuuuuuu....
( Nhìn đời )