(Đất Việt) Tác chiến hiện đại không còn cố định ở một loại hình chiến trường nào, mà có thể triển khai trên nhiều địa hình khác nhau trong cùng một trận đánh. Do đó, tác chiến truyền thống, mỗi một loại súng thường chỉ phù hợp với một loại địa hình riêng biệt, không còn phù hợp, đòi hỏi cần có một khẩu súng cá nhân đa chức năng.
Đa năng…
Bước sang thế kỷ 21, các hãng chế tạo súng trường cá nhân đều tập trung nghiên cứu phát triển thế hệ súng mới, kết hợp nhiều trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến khác, để trở thành một tổ hợp vũ khí bộ binh hiện đại.
Cùng với bộ phận truyền thống của súng được cải tiến, như nòng súng, hộp tiếp đạn… ở các kiểu súng hiện đại, trên thân đều có thiết kế rãnh để lắp các thiết bị bổ sung như kính quang học, kính ngắm chỉnh chuẩn súng, kính ngắm đêm, thiết bị đo xa laser, súng phóng lựu kẹp nòng, đèn pin, chỉ thị mục tiêu laser, tay xách..., nhiều kiểu còn thiết kế để có thể bắn được các loại đạn phóng lựu. Súng có thể bắn được bằng một tay hoặc hai tay, cho cả người thuận tay trái hoặc tay phải. Báng súng có thể đóng vào hoặc kéo ra, điều chỉnh theo chiều cao người bắn. Một yếu tố tiến bộ hơn nữa là, với tốc độ bắn lớn, nhưng súng hầu như không giật. Đây là một thế hệ vũ khí đa năng và mạnh mẽ.
Được nghiên cứu phát triển từ tháng 7/2011 và dự kiến đi vào sản xuất hàng loạt năm 2012, súng tiểu liên AK-12 do Tập đoàn nghiên cứu và phát triển công nghệ NPO Izhmash (Nga) chế tạo, đã làm xôn xao giới chuyên môn và những người quan tâm. Nó đánh dấu sự hồi phục của một dòng súng trường nổi tiếng AK-47 vang bóng một thời.

|
| Tổng thống Nga ngắm thử súng tiểu liên AK-12. |
Một trong những đặc điểm nổi bật của AK-12 là module hóa súng trường tiến công truyền thống Kalasnhikov. AK-12 được lắp đặt lên thân súng khoảng 20 module nâng cấp các loại vũ khí khác nhau dành cho quân đội, các lực lượng vũ trang và bán vũ trang - dân sự với các cỡ đạn 5,45 x 39 - 7,62 x 51mm.
Băng nạp đạn của súng lớn, chứa được nhiều đạn hơn, với 3 loại là băng đạn 30 viên, 60 viên và băng đạn dạng trống (băng tròn) 95 viên. Súng còn có thể sử dụng băng đạn của nhiều loại súng khác nhau do nước khác sản xuất. Trên thân AK-12 còn có các tấm ray Picatinny để lắp các thiết bị, khí tài bổ xung.
Súng trường tấn công QBZ-95/97 hay QCW 05 cũng là thế hệ vũ khí bộ binh mới, do Trung Quốc chế tạo và biên chế cho quân đội, khẳng định bước nhảy vọt trong công nghiệp quốc phòng và chế tạo vũ khí của nước này.
QBZ-95 được trang bị cho tất cả các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Trung Quốc, là vũ khí tiêu chuẩn và thu ngắn của súng trường tấn công và súng bắn tỉa, sử dụng đạn cỡ nòng 5.8 x 42 mm.

|
| QBZ-95 được trang bị cho tất cả các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Trung Quốc. |
Súng được lắp cơ cấu điều chỉnh khí thuốc 2 cấp, cho phép bắn đạn thường hoặc đạn lựu lắp chùm trên nòng súng. Khóa nòng xoay để đóng kín lòng nòng. Cần gạt chế độ bắn đồng thời là khóa an toàn, cho phép bắn phát một hoặc tự động. Cần gạt chế độ bắn - khóa an toàn có 3 vị trí, được lắp bên trái hộp khóa nòng.
Rút kinh nghiệm tác chiến từ chiến trường Iraq và Afghanistan, nhiều nhà sản xuất vũ khí Mỹ cũng đưa ra những kiểu súng tiểu liên thế hệ mới. Dù chỉ là một công ty sản xuất vũ khí nhỏ tại Mỹ, nhưng hãng Barrett Firearms - nổi tiếng thế giới nhờ súng bắn tỉa “huyền thoại” Light Fifty, cũng vừa thử nghiệm súng trường tấn công Model REC7, với chiều dài nòng súng là 12 inch và 16 inch, để thay thế thế hệ súng M16/M4.
Súng sử dụng băng đạn tiêu chuẩn của NATO với số lượng đạn khác nhau. Với thiết kế lại buồng đạn, REC7 khắc phục hoàn toàn tình trạng nổ đạn khi nhiệt độ quá cao trong buồng đạn khiến thuốc đạn phát nổ khi chưa bắn của M16. Qua đợt thử nghiệm mới nhất, REC7 bắn 220 phát đạn mà không xảy ra hiện tượng nổ đạn.
…gọn nhẹ
Gọn, nhẹ là một đòi hỏi của vũ khí trong tác chiến hiện đại. Ở thế hệ súng mới, hầu hết được sản xuất sử dụng từ các loại nguyên vật liệu mới nhất như hợp kim nhôm và nhựa tổng hợp có độ nhẹ và bền cao. Trọng lượng súng giao động trong khoảng 3 - 3,5kg.
Không chỉ có vậy, nhiều kiểu súng thế hệ mới còn thiết kế theo kiểu module, cho phép thay đổi nhanh cấu hình của súng, nhờ đó có thể sử dụng chung các loại thiết bị bổ trợ và các hệ thống vũ khí khác.
Tùy theo nhiệm vụ tác chiến để lắp ráp đầy đủ các bộ phận hay không, nhằm giảm tối đa trọng lượng khi mang vác, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của người lính.

|
| Súng tiểu liên cực ngắn MP7 do hãng Heckler and Koch (Đức) sản xuất, có thể đặt gọn trong túi cá nhân. |
Hãng Barrett đã tiến hành các bài tập thử nghiệm và đưa ra kết luận, trọng lượng của súng có ảnh hướng không nhỏ đến hiệu quả chiến đấu của người lính. Các binh sĩ tham gia bài tập thử nghiệm phải hành quân với khoảng cách 9,6km trong tình trạng mang đầy đủ trang bị chiến đấu bao gồm áo chống đạn, balô nặng 23 kg, cơ số đạn tiêu chuẩn của súng mang theo.
Một nửa số binh sĩ mang theo súng M-16 và nửa còn lại mang theo súng REC7. Tới địa điểm tác chiến sau khi hành quân, binh sĩ mang súng M-16 mệt mỏi hơn, nhịp tim cao hơn. Đáng chú ý hơn, các binh sĩ đều cho rằng, nhờ gọn nhẹ, REC7 giúp họ thực hiện các bài tập tấn công mục tiêu dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều so với M16.
Quyền Tổng giám đốc Izhmash Maksim Kuzyk từng phát biểu, chế tạo một tổ hợp vũ khí tự động cá nhân gọn nhẹ, có hiệu quả tốt, có độ tin cậy cao là mục tiêu và nhiệm vụ ưu tiên của các nhà sản xuất vũ khí hiện nay.
>> G-36, ngôi sao mới nổi
>> M-16, 'súng của tư bản'
>> Nhọc nhằn huyền thoại AK