Một số phương hướng chính sách chủ yếu của Chính quyền Thủ tướng Ha-tô-y-a-ma năm 2010

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 29 tháng trước 110 lượt xem

(ĐCSVN) - Năm 2010 được coi là thời điểm quyết định đối với Chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Ha-tô-y-a-ma. Trong năm nay, ông sẽ tập trung thực hiện một số phương hướng chính sách sau:

Về chính trị: nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri, duy trì ổn định chính trị, năm 2010 Thủ tướng Ha-tô-y-a-ma sẽ tập trung thực hiện các cam kết đưa ra khi tranh cử như cải cách hành chính để cơ cấu lại các cơ quan nhà nước theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả nhằm tiết kiệm ngân sách. Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) sẽ ưu tiên thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội, gồm tăng lương hưu, tăng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho trẻ em và không tăng thuế tiêu dùng. DPJ cũng tìm cách để giành được hơn 2/3 số ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra vào tháng 7.2010 để có thể độc lập nắm giữ Chính phủ mà không cần liên minh với. Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Nhân dân mới.

Về kinh tế: Ưu tiên hàng đầu của DPJ trong năm 2010 và những năm tiếp theo là ngăn chặn nguy cơ suy thoái trở lại của nền kinh tế. Chính phủ Nhật Bản đã công bố chiến lược tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010-2020 và thông qua ngân sách khổng lồ năm 2010 trị giá 93.300 tỷ Yên (khoảng 1.100 tỷ USD).

Về đối ngoại: Phương châm và chính sách đối ngoại của DPJ cơ bản không có nhiều khác biệt so với đảng Dân chủ Tự do (LDP) trước đây. Tuy nhiên, DPJ có một số điều chỉnh và đề xuất ý tưởng mới nhằm nâng cao vị thế của Nhật Bản trên trường quốc tế. Đây được coi là những định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong năm 2010 và những năm tiếp theo. Cụ thể nhật Bản sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đồng minh với Mỹ, coi đó là nền tảng trong chính sách đối ngoại, nhưng DPJ sẽ tìm bước điều chỉnh để Tô-ky-ô có quan hệ bình đẳng hơn và độc lập hơn với Oa-sinh-tơn. Tiếp đến, Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và châu Á như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ, trong đó chú trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc cũng như phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với các nước ASEAN. Sau cùng, Tô-ky-ô cũng nỗ lực thúc đẩy việc thực hiện ý tưởng thành lập Cộng Đồng Đông Á.

Về quân sự: Năm 2010, Nhật Bản tiếp tục chương trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức Bộ Quốc phòng, tăng cường sức mạnh và mở rộng vai trò, chức năng của Lực lượng phòng vệ. Tô-ky-ô sẽ tập trung hoàn chỉnh Đề cương Chương trình Phòng thủ Quốc gia sửa đổi nhằm vạch ra phương hướng chính sách an ninh - quốc phòng và xây dựng lực lượng phòng vệ trong 10 năm tới phù hợp với tình hình mới. Theo Đề cương sửa đổi này, Nhật Bản sẽ tăng cường các khả năng quốc phòng bằng cách đưa vào sử dụng các loại vũ khí trang bị mới hiện đại; sẵn sàng đối phó với tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên (sẽ triển khai thêm 4 đơn vị tên lửa đánh chặn Patriot-3, nâng tổng số lên 16 đơn vị) và sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc; tăng cường các hoạt động quân sự đối ngoại, trong đó chú trọng huấn luyện và diễn tập chung; tiếp tục đưa quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhật Bản sẽ tiếp tục hiện đại hóa Lực lượng Phòng vệ (SDF). Cụ thể, Nhật Bản sẽ trang bị 16 xe tăng loại mới TK-X gắn hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin, máy tính và tình báo (C4I) cho Lực lượng Phòng vệ mặt đất, đặt mua 2 tàu khu trục chở trực thăng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang