“Sẽ có tuyên bố từ một số nước xác nhận họ chắc chắn sẽ giúp Hy Lạp”, một thương gia châu Âu phát biểu sau cuộc mạn đàm qua điện thoại của các bộ trưởng tài chính khu vực Eurozone vào hôm thứ Tư.
Tuy nhiên, bà không nói đích xác sẽ viện trợ theo hình thức nào để giúp đỡ Hy Lạp chống thâm hụt ngân sách leo thang.
“Về nguyên tắc, đó sẽ là một tuyên bố chung” để chứng tỏ Athens sẽ không đơn độc và một nỗ lực nhằm tránh cho cơn nhiễu loạn tài chính lây lan sang các nước sử dụng đồng tiền chung Euro mà phần đông số này đều “có vấn đề” về ngân sách.
“Đây sẽ là dấu hiệu cho thấy không có nghi ngờ gì về Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”, nguồn tin nhấn mạnh. “Nó sẽ là một điều gì đó để trấn an thị trường”.
Theo một nguồn tin ngoại giao khác, gói hỗ trợ tài chính cuối cùng cho Hy Lạp có thể đến từ 16 quốc gia sử dụng đồng tiền chung Euro và theo lối song phương do các quy tắc của EU không có cơ chế chung để cấp vốn cho một quốc gia trong những trường hợp như ở Hy Lạp.
Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker, người đứng đầu nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro tại hội nghị EU cũng lên kế hoạch liệt kê những lựa chọn có ích lợi khác nhau để giúp Hy Lạp.
Tuy nhiên, mọi quyết định sẽ phải chờ cuộc họp giữa các bộ trưởng Eurozone vào thứ Hai tới, bà nói.
Ở Paris, một nhà ngoại giao nói rằng Pháp và Đức đang làm việc trên một tuyên bố để ủng hộ Hy Lạp.
Nhật báo Le Monde (Pháp) trích dẫn nguồn tin thân cận của Tổng thống Pháp đã nói về một “kế hoạch chung để cứu Hy Lạp”.
Trong số các thảo luận dưới hình thức là các khoản vay song phương từ một số nước EU hoặc các hệ thống tín dụng đã có sẵn.