Một rừng, hai chúa sơn lâm?

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 71 lượt xem 2 tin đăng lại

Mot rung, hai chua son lam?

Bản hợp đồng ghi nhớ được ký hôm thứ Tư, nhưng phải chờ Becamex Bình Dương đi Indonesia về thì Lee Nguyễn mới tập trung. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, người ta đã có thể hình dung Lee sẽ phải cạnh tranh vị trí với ai.

Vắng Trường Giang, B.BD bộc lộ điểm yếu trung lộ khi thiếu người phát động bóng tấn công. Kỳ vọng về Lee Nguyễn - nhà tổ chức tấn công mới của B.BD lớn hơn lúc nào hết khi thời gian qua, người ta thấy ông Mai Đức Chung đã xoay liên tục Phong Hòa, Minh Chuyên, Hữu Thắng, De Jesus ở vị trí này.

Song chưa chắc Lee Nguyễn về đội sẽ trám được lỗ hổng của B.BD. Thực tế, B.BD đang thiếu trầm trọng tiền vệ thu hồi bóng hơn là tiền vệ tổ chức. Hẳn nhiên, khi nghe tin Lee Nguyễn về, Trường Giang, Hữu Thắng, Minh Chuyên có quyền “rung đùi và cười hết cỡ”. Thật bất ngờ nhưng hợp lý vì Philani mới là người đụng vị trí với Lee Nguyễn nhiều nhất.

Sau một mùa giải, người ta đã có thể định hình phong cách thi đấu của Lee Nguyễn. Không khó để thấy sự giống nhau giữa Lee Nguyễn và Philani. Xuất phát điểm của 2 cầu thủ này đều ở bên cánh trái nhưng khi đá ở Việt Nam, họ được phát hiện là phù hợp với vai trò tiền vệ tự do.

Trường hợp của Lee Nguyễn và Philani khiến người ta nhớ đến những vướng mắc của AC Milan ở mùa trước, khi có đồng thời bộ đôi tiền vệ tấn công “hàng khủng” Kaka - Ronandinho. Khi Kaka bị chấn thương, Ronandinho tỏa sáng. Nhưng khi Kaka bình phục, nếu cả hai cùng ra sân, Kaka than phiền bởi anh bị bó hẹp phạm vi hoạt động. Rút cuộc, trước khi Kaka đến với Real Madrid, đã có một thời gian Ronadinho biến mất khỏi đội hình chính...

Tình cảnh 2 hổ chung chuồng nhiều khả năng sẽ lặp lại như vậy đối với B.BD khi họ tuyển mộ Lee Nguyễn. Nếu bộ đôi này đồng thời vào sân, khả năng 2 cầu thủ giẫm chân nhau về vị trí rất dễ xảy ra. Thực tế tình trạng này đã từng xảy ra ở mùa giải trước trong trận đấu với Chonburi ở AFC Cup. Lúc đó Molina và Philani đã vướng nhau rất nhiều ở cánh trái.

Ngoài ra, nếu Philani và Lee vào sân, thêm Anh Đức đá biên trái, Vũ Phong biên phải, xem ra áp lực phòng ngự sẽ còn dồn lên đôi chân của Minh Chuyên, Hữu Thắng hoặc Trường Giang nhiều hơn nữa, bởi cả Philani và Lee Nguyễn đều không có khuynh hướng lùi về hỗ trợ phòng ngự. Vả lại, nếu chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 để tận dụng khả năng làm bóng của cả hai thì De Jesus và Amaobi coi như mất chỗ vĩnh viễn.

Còn nếu để 1 trong 2 người ngồi ngoài thì sẽ rất phí phạm, kể cả nghĩa đen (tiền bạc) đến nghĩa bóng (chuyên môn). Câu hỏi đặt là, ra Philani hay Lee Nguyễn, ai ra sân, ai ngồi ngoài chắc chắn đều gây ra cơn đau đầu kinh niên cho BHL B.BD. Lee Nguyễn là tiền vệ giá cao còn Philani là công thần. Hai hổ chung chuồng, liệu rồi có giống như trường hợp của AC Milan khi mà họ sẽ phải tách ra bằng cách bán Kaka?

Từ khóa liên quan

Tên người
Tổ chức
Danh từ
Danh từ riêng
Cụm từ
Động từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang