Một phụ nữ thoát khỏi cắt tử cung nhờ dùng sóng siêu âm

Một phụ nữ mắc khối u xơ tử cung rất lớn, đi nhiều bệnh viện khám, các bác sĩ đề nghị cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng. Nhưng rất may, cuối cùng người phụ nữ này đã được Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang sử dụng kỹ thuật sóng siêu âm hội tụ có cường độ cao (HIFU) để tiêu diệt thành công khối u này.

Bằng phương pháp kỹ thuật sóng siêu âm hội tụ cường độ cao ( HIFU), Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã giúp hàng chục phụ nữ thoát khỏi tình trạng bị cắt tử cung

Có thể bạn quan tâm

Người phụ nữ may mắn trên là chị P.T.Ng. (44 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM).

Theo chị Ng., trước đó, chị đến một bệnh viện phụ sản lớn ở TP.HCM khám, các bác sĩ thông báo chị bị một khối u xơ tử cung lớn (đường kính lên đến hơn 7cm). Với kích thước quá lớn này, bác sĩ yêu cầu chị phải mổ, không thể bóc tách khối u xơ được.

“Trước đó, tui chưa thấy trong người có dấu hiệu gì bất thường nên không nghĩ mình bị bệnh, đến khi phát hiện bị rong kinh, có dấu hiệu khó tiểu mới đi khám thì phát hiện khối u xơ khá lớn chèn ép bàng quang gây khó tiểu.Thực sự lúc đó tui rất sợ cắt bỏ tử cung, vì ngoài chuyện không còn khả năng sinh sản còn có nguy cơ bị nhiễm trùng âm đạo, sa ruột sau này. Do đó, tui đã tìm đến một số bệnh viện phụ sản lớn khác ở TP.HCM đề nghị bóc khối u xơ, nhưng không bệnh viện nào thực hiện, vì khối u quá lớn”, chị Ng. cho biết.

Cũng theo chị Ng. sau khi tìm đến nhiều bệnh viện phụ sản, các bác sĩ đều đề nghị phải mổ cắt bỏ tử cung, tình cờ chị xem thông tin trên mạng giới thiệu phương pháp điều trị u xơ tử cung không cần phẫu thuật xâm lấn, chỉ sử dụng sóng siêu âm hội tụ có cường độ cao (HIFU) để tiêu diệt khối u xơ.

“Sau đó tui được biết ở Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang ( quận 2, TP.HCM) đang sử dụng phương pháp này để điều trị u xơ tử cung. Không ngờ sau khi điều trị phương pháp này được 3 tháng, tui đã không còn khó tiểu, đặc biệt là khi sờ không còn thấy cục u như trước. Siêu âm trở lại, các bác sĩ cho biết, khối u xơ của tui đã bị chết. Tui mừng quá không nói nên lời”, chị Ng. vừa nói vừa bịn rịn nước mắt.

Ngày 26.9, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang cho biết, sau 6 tháng sử dụng phương pháp sử dụng sóng siêu âm hội tụ có cường độ cao (HIFU) để điều trị u xơ tử cung, đến nay bệnh viện này đã điều trị thành công gần 30 trường hợp u xơ tử cung, lạc nội mạc, u xương….Đây là phương pháp điều trị hiện đại, không cần phẫu thuật nên không xâm lấn, không gây biến chứng.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức– Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang cho biết, để điều trị u xơ tử cung bằng phương pháp này, bệnh viện sẽ tiến hành cho bệnh nhân chụp chụp cộng hưởng từ (MRI) để khoanh vùng chính xác khối u xơ. Sau đó sẽ dùng sóng siêu âm xâm nhập qua da không gây tổn thương đau đớn. Các sóng siêu âm có cường độ cao sẽ làm nóng và phá huy các mô xơ nhưng vẫn đảm bảo các mô xung quanh. Các tế bào khối u xơ sẽ bị chết.

“Thời gian để thực hiện phương pháp này để điều trị cho mỗi bệnh nhân là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong thời gian trên sẽ thực hiện thực hiện 12 lần đốt, mỗi lần lần đốt khoảng 10 giây, sau đó cho bệnh nhân nghỉ khoảng 180 đến 200 giây và tiếp tục đốt. Sau 3 tháng điều trị, khối u sẽ chết hoàn toàn, kích thước khối u xẹp 30%. Sau 36 tháng khối u đã bị tiêu diệt sẽ được cơ thể đào thải hoàn toàn, không có nguy cơ tái phát”, bác sĩ Đức chia sẻ.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực phụ sản, hiện nay số lượng phụ nữ mắc u xơ tử cung chiếm khoảng 30% đến 40%. Bệnh thường diễn biến âm thầm, sau đó bệnh nhân có thể bị rong kinh, nếu không phát hiện sớm, điều trị kịp thời khối u sẽ phát triển lớn chèn ép các bộ phận khác của cơ thể gây vô sinh, thậm chí có thể gây ung thư tử cung.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, các chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cần đi khám kiểm tra định kỳ để phát hiện và can thiệp sớm các loại bệnh nói chung và u xơ tử cung nói riêng.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/xa-hoi/mot-phu-nu-thoat-khoi-cat-tu-cung-nho-dung-song-sieu-am-236448.html