Một nông dân mê khoa học

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 23 tháng trước 83 lượt xem

Mot nong dan me khoa hoc

36 tuổi, gần 15 năm sống với đam mê, anh đang sở hữu hàng trăm giống hoa mới: đồng tiền, lan hài, cát tường, đỗ quyên, địa lan… do mình lai tạo.

Gia đình anh là địa chỉ cung cấp cây giống nuôi cấy mô uy tín không chỉ cho nông dân trong vùng, mà còn xuất đi nhiều tỉnh khác. Đó là anh Trần Phạm Anh Tuấn, một nông dân tại khu An Bình, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng là người mê nghiên cứu về hoa.

Đam mê tạo giống hoa riêng

Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước anh cùng với bố vốn là một nông dân có thâm niên làm nghề nuôi cấy mô đã tạo ra được giống khoai tây trồng bằng hạt từ tài liệu hướng dẫn của nước ngoài (lúc đó chỉ mới có Ấn Độ sản xuất được theo phương pháp này). Viện khoa học Nông nghiệp cũng đã từng đặt hàng tại gia đình anh sản xuất giống khoai tây. “Thu nhập của gia đình có được từ việc sản xuất giống khoai tây, hoa… theo phương pháp nuôi cấy mô, nhưng đam mê lớn nhất là việc lai tạo giống hoa”, anh Tuấn thổ lộ.

Thành công đầu tiên của anh phải kể đến việc tạo ra giống hoa đồng tiền. Đây là loại hoa rất “khó tính”: không cho hạt khi trồng. Anh đã cho hôn phối giữa hoa đồng tiền lâu năm ở Đà Lạt với hoa đồng tiền cao cấp từ Hà Lan, Đài Loan, Nhật được du nhập vào Đà Lạt (loại hoa này thì cho hạt). Hạt thu được anh cho nẩy mầm, lên cây, trồng ra đất, rồi đưa tiếp mẫu vào ống nghiệm để phân tích, cấy chuyền. Gieo trồng, sàng lọc liên tục qua nhiều năm để từ hơn 3.000 loại giống hoa mình tạo ra, anh giữ lại 20 giống trội nhất với ưu điểm màu sắc lạ đẹp, cuống to dài, đài hoa lớn, lâu tàn… đem sản xuất đại trà và lưu giữ nguồn gen.

GS-TS Nguyễn Văn Uyển, một chuyên gia đầu ngành của công nghệ sinh học Việt Nam và gắn bó với Đà Lạt đã nhận xét: “Đây là công trình khoa học có nhiều ý nghĩa, vì trước giờ nông dân muốn có giống hoa đồng tiền tốt phải nhập từ nước ngoài về với giá rất cao”.

Cứ như thế anh đến với hoa lan hài, đỗ quyên, cát tường, địa lan… Hiện trong vườn nhà anh có nhiều giống lan hài, cát tường, đỗ quyên… màu sắc lạ. Anh cho biết, các giống hoa này có cái chỉ mới thành công ban đầu còn qua nhiều lần tuyển lựa, có giống đang khảo nghiệm ở giai đoạn cuối để khẳng định những ưu điểm về màu sắc; chất lượng hoa, khả năng sinh trưởng, chống chọi sâu bệnh… để nhân giống, lưu giữ nguồn gen trong phòng thí nghiệm và đăng ký bản quyền giống cây trồng.

Cùng chia sẻ

Với anh Tuấn, chuyện lang thang vào rừng vài ngày để tìm nguồn gen gốc của một giống lan đẹp, hay đến các vườn hoa của nông dân để học hỏi cách trồng, chăm sóc, thuộc tính của một loài hoa thì không có gì đáng bàn.

PGS-TS Dương Tấn Nhựt, Phó viện trưởng Viện sinh học Tây Nguyên, tại Đà Lạt nhận xét: “Đây là một người đam mê khoa học, và đã có những thành công nhất định phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất”.

Đam mê, trăn trở trước việc tạo ra giống hoa mới cho Đà Lạt, anh cùng với những người yêu hoa ở Đà Lạt đã thành lập câu lạc bộ chọn tạo giống hoa với 30 thành viên do anh làm chủ nhiệm. Cứ vào chủ nhật cuối tháng, thành viên câu lạc bộ lại gặp nhau để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về những giống hoa quý.

Thái Ngọc

Từ khóa liên quan

Địa danh trong nước
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang