Toàn cảnh thành phố Riga nhìn từ bên kia dòng Daugava
Latvia là nơi giao thương quan trọng mà người Viking từ bán đảo Scandinavia qua sông Daugava đến nước Nga và đế quốc Byzantine từ thế kỷ thứ 2 – 3 trước Công nguyên. Từ bất cứ nước châu Âu nào đến Riga cũng gần. Là thủ đô và là thành phố lớn nhất trong vùng Baltic, Riga nằm trên bờ sông Daugava với dân số không tới 1 triệu. Với visa schengen, du khách có thể đến Latvia từ bất cứ nước nào trong khối này. Nhiều đường bay thẳng từ Riga đến châu Âu như Moscow, Paris, Prague, Stockholm, Vienna, Berlin, Frankfurt, Copenhagen, Geneva, Hamburg, Helsinki, London, Minsk, Munich... Du khách không thích tuyết nên thăm Latvia từ tháng 6 – 10.
Riga có khá nhiều đài tưởng niệm và viện bảo tàng, dấu ấn sau hàng trăm năm trải qua chiến tranh.
Tượng đài tự do cao 42 m tọa lạc tại trung tâm thành phố Riga, trên đại lộ tự do,
nơi tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh cho cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc.
Tháp Cát, hay còn gọi là Tháp Thuốc Súng do dùng lưu trữ thuốc súng trong thời gian chiến tranh
trước khi được dùng làm bảo tàng chiến tranh hiện nay.
Khu trung tâm phố cổ của Riga được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, và thành phố đã nổi tiếng với kiểu kiến trúc theo phong cách Art Nouveau, ảnh hưởng nhiều từ nền kiến trúc của Đức vì Riga được những người Đức thành lập từ thế kỷ 13.

Tòa nhà của "Hiệp hội đầu đen" xây từ thế kỷ 15 được dùng làm bảo tàng và phòng hòa nhạc. Latvia không thuộc khu vực dùng đồng tiền chung châu Âu nên du khách phải đổi USD hoặc EUR ra đồng Lats với giá 1 EUR = 0,7 lats. Ngoài việc thanh toán khách sạn bằng visa, bất cứ thứ gì mua tại Latvia đều phải thanh toán bằng đồng Lats, trừ những cửa hàng, dịch vụ xuyên quốc gia.
Ngoài tiếng Nga hoặc tiếng Latvia, chỉ cần vốn tiếng Anh đủ để hỏi đường, trả giá, khách du lịch có thể tham quan bất cứ nơi nào mà không sợ lạc. Thức ăn của Mc Donald’s có lẽ sẽ phù hợp và rẻ nhất đối với những người đi du lịch bụi và muốn tiết kiệm tiền bạc.
Với thẻ Riga card theo ngày khách du lịch có thể đi lại miễn phí bằng phương tiện giao thông và giảm giá vé vào cửa một số nơi, một vài tiệm quà và một số khách sạn. Thẻ này được bán tại các đại lý du lịch, bến xe bus hoặc sân bay với giá khoảng 10Lats, đồng thời khi mua thẻ này, du khách còn được tặng kèm 1 sách hướng dẫn du lịch theo tháng, có thông tin chi tiết về các hoạt động du lich của địa phương trong tháng.

Công viên lớn như lá phổi xanh nằm trung tâm thành phố, là nơi người dân và khách du lịch thường
ghé nghỉ chân và hít thở không khí trong lành, thanh bình nơi đây.

Con kênh đào bao quanh phố cổ Riga.
Phương tiện giao thông tại Latvia rất thuận tiện cho việc đi lại, các tuyến xe điện và xe buýt đan xen luôn sẵn sàng phục vụ ngày đêm. Nhường ghế cho người lớn tuổi trên phương tiện công cộng và ưu tiên phụ nữ lên xe trước là phép lịch sự luôn được thực hiện tại đất nước này.
Quảng trường hoa hồng tại Cesis
Thị trấn Cesis là một trong những điểm du lịch gần nhất từ Riga, mất khoảng 2 giờ đi xe buýt. Cesis là một trong những thị trấn cổ nhất Latvia, nằm trên một ngọn đồi chiến lược mà lực lượng quân sự của nhiều đế chế chọn đóng đô. Thị trấn này có nhiều công viên và những tòa lâu đài đẹp, vô số những ngôi nhà cổ nằm trên những con đường nhỏ hẹp nhưng rất sạch sẽ.
Kiến trúc, nghệ thuật từ gỗ như các căn nhà hoặc hình thù con vật,
đồ đạc tại nơi công cộng là biểu tượng của Latvia, đặc biệt tại thành phố Cesis
Con rùa - một trong những con vật gỗ trưng bày trong công viên tại Cesis
Kinh tế chính của Riga là du lịch, một sự kế hợp bài bản trong các vấn đề từ khách sạn đến các dịch vụ du lịch. Khách du lịch có thể tìm thấy bất cứ thông tin du lịch, bản đồ thành phố miễn phí tại khách sạn, bến xe buýt, sân bay, hay trung tâm thông tin du lịch với sự hướng dẫn tận tình của các nhân viên bản địa.