Mất trộm chó luôn là nỗi lo toan, bức xúc của nhiều người dân ở Phú Yên trong mấy năm gần đây. Để giải quyết nỗi bức xúc của người dân trước vấn nạn săn bắt chó trộm, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Tuy Hòa cùng với Công an, dân phòng, thanh niên xung kích các xã, phường triển khai các biện pháp rà soát, răn đe các đối tượng trộm chó kết hợp tăng cường tuần tra vào giờ cao điểm, ban đêm để truy chặn "cẩu tặc".
Đêm 30/6, hai mũi trinh sát hình sự Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Tuy Hòa mai phục gần căn nhà nơi Phạm Bá Hùng, một đối tượng chuyên thu mua chó, mèo, tạm trú. Theo đó, từ nửa đêm đến rạng sáng đã có 5 nhóm "cẩu tặc" mang 10 con chó do bọn chúng bắt trộm đến bán, nhưng đã lần lượt sa lưới.
9 đối tượng đã bị tạm giữ gồm: Trần Thanh (46 tuổi), trú ở 10/9; Nguyễn Quốc Cường (25 tuổi), trú ở 41/9; Huỳnh Tấn Hoàng (18 tuổi), trú ở 59/7 Nguyễn Tất Thành, phường 2; Nguyễn Nhật Thiện (27 tuổi), Nguyễn Lâm (20 tuổi), trú ở thôn Phú Lương, xã An Phú; Vũ Thanh Hiệp (38 tuổi), trú ở thôn Liên Trì, xã Bình Kiến; Trần Quốc Nam (30 tuổi), trú ở 65 Ngô Quyền, phường 5, nhưng tạm trú ở khu phố Nguyễn Trung Trực, phường 8; Trần Văn Hội (25 tuổi), trú ở 15/2 Ngô Quyền, phường 5 và Phạm Tiến Dũng (32 tuổi), trú ở A/120 Ngô Quyền, phường 5, nhưng tạm trú ở khu phố 4, phường 2, TP Tuy Hòa.
Ngoài 10 con chó bị bắt giữ quả tang, các trinh sát hình sự còn kiểm tra thu giữ 6 con chó và 8 con mèo tại nơi tạm trú ở Phạm Bá Hùng và 4 chiếc xe máy là phương tiện các nhóm "cẩu tặc" dùng để phạm tội.
Khi nhận lại vật nuôi đã bị bắt trộm, bà Võ Thị Liên (78 tuổi), trú ở thôn Định Thành, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa và ông Phạm Kim Hùng (81 tuổi), trú ở thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa đều mong muốn các cơ quan chức trách kiên quyết truy chặn, xử lý nghiêm những nhóm "cẩu tặc", mà mẻ lưới giăng ra ở tụ điểm thu mua là một biện pháp hữu hiệu.
Công an TP Tuy Hòa đang làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật