Một cựu chiến binh gương mẫu

ND - Nhân dân tổ 3C, khu 2, phường Gia Cẩm, Việt Trì (Phú Thọ) tín nhiệm bầu chị Trần Thị Bích Thuần (trong ảnh), làm tổ trưởng dân phố suốt 17 năm nay.

Ngoài ra, chị còn giữ các chức vụ khác như: 10 năm làm Ủy viên Ban chấp hành Hội cựu chiến binh (CCB) phường, kiêm Chi Hội trưởng CCB khu 2; đại biểu HĐND phường (nhiệm kỳ 2004 - 2011); tổ phó tổ bảo vệ dân phố; Hội trưởng phụ huynh học sinh Trường tiểu học Tiên Dung (Gia Cẩm). Trò chuyện với chị, tôi được biết, 17 tuổi, chị đã viết đơn bằng máu xung phong lên đường nhập ngũ vào tháng 12-1969. Hơn 5 năm quân ngũ, chị từng là Trung đội trưởng, trưởng phòng kế hoạch hậu cần Trung Đoàn 541 (thuộc Đoàn 559), phục vụ chiến đấu tại chiến trường B và C được kết nạp Đảng ngày 8-3-1972. Sau giải phóng miền nam, chị được chuyển sang ngành thương nghiệp Việt Trì, phụ trách: Cửa hàng trưởng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính kế hoạch, đến tháng 3-1993, chị về hưu. Cả bốn miệng ăn (hai vợ chồng, hai con) chỉ trông vào đồng lương và phụ cấp của chị Thuần được 2 triệu đồng/tháng. Vượt qua bao khó khăn về kinh tế, chị đã cùng một đồng chí Chi hội phó "lo" cho Chi hội có năm đầu báo, để anh em luân chuyển đọc. Do duy trì sinh hoạt Hội đều đặn, chị đã tuyên truyền cho hội viên (HV) và nhân dân nắm được các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, nhất là "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trình độ hiểu biết và sự giác ngộ cách mạng của mỗi HV và nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Chị Thuần luôn lưu ý cập nhật thông tin, nắm vững các văn bản của nhà nước, nghị quyết của cấp trên, của chi bộ, nên việc đi thu thuế đất ở của tổ năm nào chị cũng hoàn thành 100% (ngay từ đầu năm). Chi Hội CCB khu 2 (do chị phụ trách) đã thành lập được một đội văn nghệ, thường xuyên hoạt động. Hằng năm, 100% gia đình CCB trong Chi hội đều đạt gia đình văn hóa. Chi hội đã đóng góp 400 ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo được gần 6 triệu 600 nghìn đồng và 30 ngày công. Hiện Chi hội đã có 8/25 HV được nhân dân tín nhiệm giao giữ các trọng trách trong hệ thống chính trị của khu. Và liên tục 10 năm nay, Chi hội CCB khu 2 đều đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh xuất sắc", được các cấp Hội và UBND phường tặng thưởng bốn giấy khen. Riêng chị Thuần cũng được ba giấy khen và kỷ niệm chương CCB Việt Nam. Đồng chí Hoàng Văn Tuế, Bí thư chi bộ khu 2, cho biết: Mọi nhiệm vụ được giao, chị Thuần đều triển khai nhanh chóng, đến nơi đến chốn, thể hiện vai trò trách nhiệm, hiệu quả. Đó là chị đã biết giữ vững và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Bài và ảnh: ĐỖ KHẮC CHÙY (Phú Thọ)

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=161006&sub=130&top=37