Về địa bàn công tác theo chương trình luân chuyển cán bộ, lúc đầu đồng chí Hiệp phải đối mặt không ít khó khăn. Phụ trách công tác Đảng, phải quán xuyến nhiều mặt, nhiều công việc để cùng tập thể lãnh đạo phường chỉ đạo công tác chung. Phường 9, quận 10 có chín chi bộ, dân số hơn 20 nghìn người, phần lớn là lao động phổ thông, người ngụ cư, tạm cư cho nên nhiều vướng mắc trong công tác quản lý. Được lãnh đạo quận quan tâm, chỉ đạo sát sao, mạnh dạn giao việc, đồng chí Hiệp triển khai thực hiện những đề xuất, sáng kiến táo bạo, được cán bộ, nhân dân trong phường đồng lòng ủng hộ.
Từ năm 1995 đến nay, đồng chí Nguyễn Phúc Hiệp đã 34 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 28 lần hiến 250 ml, và sáu lần hiến 350 ml máu trong các phong trào tình nguyện; hai lần hiến máu trực tiếp cho các ca mổ cấp cứu điều trị người bệnh tim. Đồng chí luôn sâu sát cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phố. Gắn công tác sinh hoạt đảng với nhiệm vụ chính trị của từng khu phố để xây dựng khu phố văn hóa, lập lại trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường...
Với những đóng góp tích cực trong công tác, hai năm liên tiếp 2010 và 2011, đồng chí Nguyễn Phúc Hiệp đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp quận; năm 2011, đồng chí được nhận Giấy khen của quận 10 về thành tích nổi bật trong phong trào thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng chí tâm sự: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ là học và làm theo Bác từ những điều rất giản dị, yêu thương và tích cực giúp đỡ mọi người, nhất là người nghèo, người bệnh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; góp phần nhỏ bé của mình để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.