Một án mạng gây căng thẳng quan hệ quốc gia

Xem tin gốc 

CATPHCM - 28 tháng trước 131 lượt xem

Mot an mang gay cang thang quan he quoc gia

Biếm họa của báo Ấn Độ

(CATP) Cái chết bất ngờ hôm 2-1-2010 của một cư dân Ấn Độ tên Nitin Garg tại Melbourne, Australia đã làm cho mối quan hệ đang khó khăn giữa New Delhi và Canberra càng trở nên tồi tệ. Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ S.M.Krishna tuyên bố: cái chết này chắc chắn ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Quả vậy, Nitin Garg là nạn nhân mới của một loạt vụ tấn công nhắm vào thanh niên Ấn Độ đang sống tại Australia. Phần lớn họ là sinh viên, một số khác giống như Nitin Garg, đến để làm việc.

Thảm kịch này xảy ra trong lúc mối quan hệ giữa hai quốc gia đã trở nên lạnh lùng từ nhiều năm qua. Tại Ấn Độ, người ta rất căm phẫn Thủ tướng Kevin Rudd. Lý do: Australia từ chối bán uranium cho New Delhi, trong khi Thủ tướng tiền nhiệm John Howard đã đồng ý ký hợp đồng. Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ đã từng tố cáo Kevin Rudd theo chủ nghĩa Apartheid khi tuyên bố: Australia chẳng có lý do gì để biện minh khi họ vẫn bán uranium cho các quốc gia khác, nhất là Trung Quốc.

Về phía mình, chính phủ Kevin Rudd giải thích: không bán uranium cho Ấn Độ vì New Delhi không tham gia hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân - TNP. Lavina Lee, nhà nghiên cứu tại trường Đại học Macquarie giải thích: chính sách này dẫn đến hậu quả là xem Ấn Độ cùng loại với các quốc gia không tham gia hiệp ước, như Pakistan và Bắc Triều Tiên.

Nhưng chính phủ liên bang Australia không thể chịu trách nhiệm về mọi vụ giết người xảy ra trên đường phố. Tuy nhiên, thống đốc bang Victoria John Brumby, nơi xảy ra hầu hết các vụ bạo động, cố gắng tránh xung đột sắc tộc bằng mọi giá. Bị tố giác phân biệt sắc tộc, cảnh sát Victoria đã bác bỏ hoàn toàn. Sau những đợt hành hung sinh viên Ấn Độ vào tháng 5-2009, cảnh sát trưởng Kieran Walshe tuyên bố: người Ấn Độ không phải bị tấn công do quốc tịch. Nhưng ông không đưa ra được bằng cớ.

Cái chết của Nitin Garg cũng dẫn đến phản ứng của phía chính quyền Australia. Nhiều nhà chính trị, sĩ quan cảnh sát và quan tòa không chấp nhận bạo động, thường liên can đến uống rượu hay sử dụng ma túy. Tội ác phân biệt chủng tộc tương đối hiếm tại Australia. Cách tốt nhất là cảnh sát Victoria phải tìm cho ra nguyên nhân tội ác. Nếu không, sẽ bị công luận tình nghi là đồng lõa!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang