Moscow hi vọng thỏa thuận vũ khí Nga-Mỹ tiến triển

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 6 lượt xem

Moscow hi vong thoa thuan vu khi Nga-My tien trien

VIT - Ngoại trưởng Nga cho biết, Moscow hi vọng sẽ đạt được tiến bộ về hệ thống phòng thủ tên lửa và cắt giảm vũ khí chiến lược trong chuyến công du Nga từ ngày 06-8/7 tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong bài báo mang tựa đề “Quan hệ Nga-Mỹ: Đạt những đỉnh cao mới”đăng tải hôm nay (30/6), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cả hai bên đều “đã kéo dài bước đi của họ quá lâu”về cắt giảm vũ khí chiến lược và phòng thủ tên lửa, và hiện đã đên lúc cần phải thay đổi.

“Những tiến bộ thực sự trong lĩnh vực này sẽ mang đến hi vọng về tiến bộ hướng đến mục tiêu cơ bản, đó là thế giới không hạt nhân,” ông khẳng định.

Vị ngoại trưởng này cho biết thêm, trong vài tháng qua, Nga – Mỹ đã đạt được động lực mới trong khi đó mối quan hệ giữa hai quốc gia “đã bước sang giai đoạn thay đổi”.

Ông khẳng định, chuyến công du Nga của TT Obama “được cho là sẽ trở thành bước ngoặt trong tiến trình này”.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov, cho biết một thỏa thuận quân sự Nga – Mỹ sẽ được kí kết trong chuyến thăm Nga của ông Obama.

Tướng Nikolai Makarov cho hay, một thỏa thuận sơ bộ đã được hoàn tất với đô đốc Michael Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân – người đã có chuyến công du Nga 3 ngày.

TT Nga Dmitry Medvedev khẳng định rằng, bất cứ thỏa thuận cắt giảm vũ khí chiến lược nào sẽ chỉ có được nếu Mỹ làm cho Nga giảm bớt những lo ngại về kế hoạch triển khai dự án lá chắn tên lửa của Washington tại Cộng hòa Czech và Ba Lan.

Gần đây, quân đội Mỹ đã nhắc lại cam kết của họ về phòng thủ tên lửa, viện dẫn đe dọa gia tăng từ phía Triều Tiên và Iran, nhưng khẳng định có thể thay đổi địa điểm triển khai lá chắn tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates khẳng định rằng các căn cứ của Nga có thể một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa nhưng Moscow bác bỏ ý tưởng này, khẳng định không thể có sự hợp tác “trong việc xây dựng các căn cứ”.

Trong khi đó, Nga và Mỹ hiện đang hội đàm về thỏa thuận cắt giảm vũ khí chiến lược mới để thay hiệp ước START 1 sẽ hết hiệu lực vào tháng 12 năm nay.

Nga, quốc gia đề xuất thỏa thuận cắt giảm vũ khí mới vào năm 2005, mong muốn Washington nhất trí với thỏa thuận, theo đó không chỉ hạn chế số đầu đạn hạt nhân mà còn hạn chế đối với các phương tiện chuyên chở hiện có.

Tuy nhiên, Nga khẳng định rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ tại châu Âu sẽ cản trở nhiều đến tiến bộ về cắt giảm vũ khí chiến lược.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang